Sunday, July 8, 2018

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 08/07/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Chiến tranh thương mại: những tác động đối với kinh tế Mỹ (VOA) - ‘Súng đã khai hỏa’ trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, và sẽ có thêm nhiều nạn nhân từ tất cả các bên. Nhưng về phía Mỹ, thiệt hại trước mắt sẽ là nhà máy giảm giờ làm, sa thải nhân công, lợi nhuận ít đi và các công ty Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hoạt động ở Trung Quốc.
·         VNTB - Người Trung Quốc đã cắm chốt và đang tung hoành ở Cửa Việt - Quảng Trị? (VNTB) - Lê Anh Hùng (VNTB) Như chúng tôi từng cảnh báo, chiến lược thôn tính Việt Nam của Trung Quốc trong kỷ nguyên của chiến tranh hiện đại là từng bước hình thành nhiều gọng kìm nhằm bủa vây và siết chặt dải đất hình chữ S từ mọi hướng: biên giới phía bắc, biên giới Lào - Việt, biên giới Campuchia - Việt Nam, vùng biển Tây Nam, Biển Đông và vùng duyên hải Việt Nam.
·         Đảng CS TQ và VN 'cam kết tăng cường hợp tác' (BBC) - TBT Nguyễn Phú Trọng gặp lãnh đạo cấp cao Đảng CS TQ Hoàng Khôn Minh, người sang VN dự hội thảo lý luận giữa hai đảng CS.
·         Những chữ Việt đầu tiên… (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Phải nhớ đến công lao của Cha Francisco de Pina (1585 – 1625) như người đầu tiên sáng chế ra chữ quốc ngữ, bên cạnh những người khác cũng góp công sức vào quá trình lâu dài gian khổ này, như người “thanh niên Giáo dân [Việt Nam] có tên đạo là Phêrô cùng với Pina lần đầu tiên dịch một số bản kinh sang tiếng Việt hồi năm 1618, khởi đầu công cuộc ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự Latin”(*), và cả các Giáo sĩ Gaspar ...
·         Ân xá Quốc tế: Chính quyền Việt Nam phải bảo vệ người hoạt động khỏi bị côn đồ tấn công (BoxitVN) - Vũ Quốc Ngữ dịch - Chính quyền huyện Di Linh phải hành động ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho nhà hoạt động nhân quyền Đỗ Thị Minh Hạnh, sau khi côn đồ ném gạch đá tấn công nhà riêng của gia đình cô ba lần trong hai tuần qua, Ân xá Quốc tế (Amnesty International) nói. Đỗ Thị Minh Hạnh, một thành viên của phong trào Lao động Việt ủng hộ quyền lao động ở Việt Nam, lần đầu tiên bị tấn công vào tối ngày 24 tháng 6. ...
·         Nhà hoạt động Lê Anh Hùng bị bắt và bị khởi tố (BoxitVN) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Sáng 5/7/2018, công an đến bao vây nhà Lê Anh Hùng. Khi bị bao vây, Hùng nhắn tin cho bạn bè nói nếu 9 giờ gọi không được tức là anh đã bị bắt. Từ 9 giờ, nhiều người quan tâm đã gọi vào số máy của Lê Anh Hùng 01292091829, máy đổ chuông nhưng không thưa máy. Anh Nguyễn Vũ Bình đã có cuộc nói chuyện điện thoại với bà Trần Thị Niệm mẹ đẻ của Lê Anh Hùng. Bà cho biết Hùng đã bị bắt khởi ...
·         VNTB - Việt Nam: Blogger bị bắt vì chỉ trích chính phủ phải được phóng thích (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) Phản ứng về việc blogger và nhà báo chính trị Lê Anh Hùng bị bắt với cáo buộc "Lạm dụng quyền tự do dân chủ" chỉ vì công bố một bức thư ngỏ trong đó ông phê phán chính sách mới của chính phủ về đặc khu kinh tế, Minar Pimple, Giám đốc Các Chương trình Toàn cầu của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), nói: “Tuy nhiên, một lần nữa, các nhà chức trách của Việt Nam đã sử dụng các điều luật đàn áp nặng nề để ngăn chặn những lời chỉ trích ôn hòa và chính đáng."
·         VNTB - 200 triệu chưa bằng 1 chữ ký huyện ủy viên! (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Đà Nẵng xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất là 200 triệu đồng cho cán bộ cán bộ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và 180 triệu đồng cho cán bộ là Thành ủy viên; Người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và tương đương; Bí thư quận, Huyện ủy… Đây là lần đầu tiên một chính quyền cấp địa phương 'ra giá' cho một ghế ngồi trong các khu vực công. Mặc dù được đánh giá là có mục đích tốt, tuy nhiên con số 180 - 200 triệu đồng vẫn là một con số 'khá hài hước' trước dư luận.
·         Mẹ Nấm tuyệt thực vì bị bạn tù đe dọa (VOA) - Trong cuộc gọi điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào sáng 6/7, blogger Mẹ Nấm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc cô liên tục bị bạn tù đe dọa đến mức phải cầu xin mẹ “hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay đã mất”
·         Việt Nam sắp xét xử 12 người thuộc tổ chức “Chính phủ quốc gia VN lâm thời” (RFA) - Những người này nhận nhiệm vụ tuyên truyền, kích động biểu tình, đã bị bắt và truy tố về tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
·         FACEBOOK và câu chuyện hợp tác với độc tài (BoxitVN) - Phạm Đoan Trang - Vào nửa cuối tháng 6/2014, nghĩa là cách đây bốn năm, trên cộng đồng mạng xã hội Facebook Việt Nam bắt đầu nổ ra một “chiến dịch”: report (báo cáo, tố cáo) các trang cá nhân để chúng bị Facebook deactivate (đóng cửa, cho ngừng hoạt động). Thủ phạm chính của vụ này đương nhiên là các dư luận viên, và đối tượng chúng nhắm vào đầu tiên là những nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền. Chúng thậm chí lập ra những nhóm kín để bí mật ấn định ...
·         Người dùng Việt Nam đề nghị Facebook trả lời về Luật An ninh mạng (RFA) - Sáng ngày 7/7/2018, Tạp chí Luật Khoa, một ấn phẩm chuyên về pháp luật không được chính phủ Việt Nam công nhận, "khởi động một chiến dịch ký thư đề nghị Facebook bày tỏ rõ quan điểm của họ về Luật An ninh mạng Việt Nam"
·         Tôi từng ghét ‘bọn phản động Ba Lan’ (BBC) - Chế độ XHCN Ba Lan bị xóa sổ một cách dân chủ, công bằng và minh bạch, nhà văn Trần Quốc Quân viết.
·         Công ty du lịch để khách mặc áo 'lưỡi bò' bị phạt (BBC) - Công ty Aladin Việt Nam đã bị phạt 42 triệu, đình chỉ hoạt động và có khả năng bị giải thể.
·         Sáu người Việt bị bắt vì săn bắt hổ ở Malaysia (BBC) - Giới chức Malaysia nói đây là cuộc bắt giữ liên quan đến săn bắn hổ lớn nhất của nước này trong năm nay.
·         “Đưa người, ta không đưa qua sông, Sao có tiếng sóng ở trong lòng” (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi, số 45) (BoxitVN) - Tưởng nhớ Hạ Đình Nguyên - Tương Lai - TIN THÊM VỀ ĐOẠN KẾT ĐÁM TANG ÔNG HẠ ĐÌNH NGUYÊN: CƯỚP BĂNG TANG VÀ XÉ VÒNG HOA. Hôm nay CLB Phan Tây Hồ Đà Lạt có gửi vòng hoa đến phúng viêng anh Hạ Đình Nguyên, nhưng bị chặn ngay đầu ngõ cướp băng tang và xé vòng hoa. Cũng có người đến đám tang, CLB tặng cuốn sách Hãy ngồi xuống đây của anh Hạ Đình Nguyên nhưng khi ra đường đến ngã ba thì bị chặn lại xét và lấy mất. Những trò này không lạ đối ...
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Báo Đức: TQ tìm cách chiêu dụ nhà lập pháp Đức làm gián điệp (VOA) - Những người Trung Quốc đã liên lạc với một nghị sĩ bảo thủ trong nghị viện Đức nhiều lần vào mùa hè năm 2016, đề nghị đưa tiền cho ông ta để đổi lấy chuyên môn và hiểu biết nội tình, báo Sueddeutsche Zeitung đưa tin hôm thứ Sáu.
·         Trung Quốc, đại cường Bắc Cực và Nam Cực ? (RFI) - Bắc Kinh tự xưng là « quốc gia gần Bắc Cực », trong khi Trung Quốc thực ra ở gần đường xích đạo hơn. Bắc Cực và Nam Cực được xác định là « viễn cảnh chiến lược mới » trong luật an ninh quốc gia năm 2015 của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Trung Quốc là nước chi tiền nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác cho cơ sở hạ tầng ở địa cực.
·         Ông Pompeo hy vọng đạt được chi tiết về phi hạt nhân hóa ở Bình Nhưỡng (VOA) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp gỡ các quan chức Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu ngày 6/7 với hy vọng sẽ đạt được chi tiết về kế hoạch giải trừ chương trình hạt nhân của nước này và thu thập hài cốt của binh lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên
·         Mỹ và Bắc Triều Tiên muốn "làm sáng tỏ" lộ trình phi hạt nhân hóa (RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay 07/07/2018 đã có ngày làm việc căng thẳng với ông Kim Yong Chol, nhân vật được coi là « cánh tay phải » của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, nhằm vạch ra một lộ trình chi tiết, một kế hoạch cụ thể về « phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên ».
·         Triều Tiên nói đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ là ‘đáng tiếc’ (VOA) - Các cuộc đàm phán cao cấp giữa Mỹ và Triều Tiên dường như vấp phải trở ngại ngày thứ Bảy khi Bình Nhưỡng nói chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là "đáng tiếc" và cáo buộc Washington đưa ra những đòi hỏi "giống như gangster" để gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.
·         Các cậu bé bị kẹt trong hang động Thái Lan viết thư trấn an gia đình (VOA) - Một đội bóng gồm 12 học sinh nam người Thái Lan và huấn luyện viên của các em bị kẹt trong một hang động ngập nước trong hai tuần qua đã liên lạc được với cha mẹ các em lần đầu tiên qua những lá thư cảm động, trong khi nhân viên cứu hộ gắng sức tìm cách giải cứu họ ngày thứ Bảy.
·         Dân Chiang Rai quyết bám trụ ở Tham Luang (BBC) - Các nhóm Chữ Thập Đỏ, tình nguyện từ tât cả các quận, huyện của tỉnh Chiang Rai đã có mặt tại đây để hỗ trợ công tác hậu cần.
·         Số người chết trong vụ chìm tàu du lịch ở Thái Lan lên tới 41 (VOA) - Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích từ con tàu bị chìm mang tên Phoenix, bị lật úp trong vùng biển động vào ngày thứ Năm với 93 du khách người Trung Quốc cùng 12 nhân viên và hướng dẫn viên du lịch người Thái Lan.
·         Anh đề nghị vùng tự do mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu (RFI) - Hôm qua 06/07/2018, thủ tướng Anh Theresa May đã trình bày dự án của bà về những quan hệ tương lai với Liên Hiệp Châu Âu trong thời kỳ hậu Brexit. Cụ thể, thủ tướng May đề nghị một vùng trao đổi mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu và một mô hình thuế quan mới giữa hai bên.
·         Nga tăng mạnh thuế với hàng nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa (RFI) - Kể từ đầu năm đến nay, chính quyền Donald Trump liên tiếp đưa ra các biểu thuế mới nhắm vào hàng hóa xuất khẩu của nhiều nước, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Hoa Kỳ. Hôm qua 06/07/2018, đến lượt nước Nga trả đũa. Mức thuế đánh vào hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ tăng vọt. Thông tín viên Etienne Bouche tường trình từ Matxcơva :
·         Mỹ cáo buộc Nga bóp ngẹt tự do báo chí sau khi đài RFE/RL bị phạt tiền (VOA) - Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Moscow bóp nghẹt tự do báo chí và sự độc lập của truyền thông hôm thứ Sáu sau khi tòa án Nga phạt tiền Radio Free Europe/Radio Liberty (Đài phát thanh Tự do Châu Âu/Đài phát thanh Tự do) được chính phủ Mỹ tài trợ vì vi phạm luật "đại diện nước ngoài" của Nga.
·         Sau khi Mỹ rút, các cường quốc còn lại cố gắng đạt thỏa thuận với Iran (VOA) - Các cường quốc thế giới và Iran hôm thứ Sáu ngày 6/7 dường như không có đột phá gì cụ thể trong các cuộc đàm phán về một gói kinh tế cho Iran để bồi thường cho các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng Tám.
·         Cựu luật sư cá nhân của Trump thuê đồng minh của Clinton (VOA) - Luật sư cá nhân lâu năm của Tổng thống Donald Trump và người chuyên dàn xếp rắc rối, Michael Cohen, đã thuê một người bạn thân của Bill và Hillary Clinton để thêm vào đội ngũ luật sư biện hộ của ông, một bước đi được giới quan sát xem là một phát súng cảnh cáo nữa đối với Nhà Trắng.
·         TT Trump sẽ tránh các cuộc biểu tình trong chuyến thăm Anh (VOA) - Tổng thống Donald Trump muốn có một thỏa thuận thương mại nhanh chóng với Anh một khi Brexit kết thúc, đại sứ Mỹ tại Anh cho biết hôm thứ Sáu trước một chuyến thăm của tổng thống tới London vào tuần sau mà phần nhiều sẽ giữ ông Trump tránh xa các cuộc biểu tình rầm rộ đã được lên kế hoạch.
·         Mỹ nói với tòa án các gia đình di dân khó lòng đoàn tụ trước hạn chót (VOA) - Chính phủ Hoa Kỳ có thể không đáp ứng được hạn chót mà tòa án đề ra để đoàn tụ các cha mẹ di dân với con cái của họ đã bị chia cắt sau khi băng qua biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp, theo những văn kiện tòa án được đệ trình trong đêm.
·         10 năm tù cho cựu Thủ Tướng Pakistan Nawaz Sharif   (VOA) - Cựu Thủ Tướng Pakistan Nawaz Sharif bị tuyên án 10 năm tù giam về tội tham nhũng
·         Anh và Thụy Điển: đội nào sẽ được ghi tên vào lịch sử? (BBC) - Tiền đạo xuất sắc của đội Anh sẽ đối đầu với hàng phòng thủ kiên cố của Thụy Điển, ai sẽ là người giành chiến thắng?
·         World Cup 2018: Các con phố mang tên Tuyển Anh (BBC) - Hãy cùng BBC gặp gỡ những người dân chụp cùng với đường phố có trùng tên với các tuyển thủ Anh tham dự World Cup năm nay.
·         World Cup 2018: Neymar-diễn viên xuất sắc hay cầu thủ bị 'đốn' nhiều nhất? (BBC) - Ngôi sao Brazil thường bị chỉ trích về các màn ăn vạ, nhưng thống kê cũng cho thấy một bức tranh khác về anh.
·         World Cup 2018 : Brazil vỡ mộng ngôi sao thứ sáu (RFI) - Báo chí trên mạng của Brazil hôm qua, 06/07/2018 đã bày tỏ sự thất vọng về trận tứ kết thua Bỉ 1-2, làm tan thành mây khói giấc mơ đoạt ngôi sao thứ sáu cho một đội tuyển đã từng 5 lần vô địch thế giới.
·         World Cup 2018 : Kỳ công của « Những con quỷ đỏ » (RFI) - Tối qua, 06/07/2018, tại sân vận động Kazan, Nga, đội tuyển Bỉ đã lập được kỳ công, loại đội tuyển năm lần vô địch thế giới Brazil trong trận tứ kết với tỷ số 2-1.
·         World Cup 2018 : Pháp, Bỉ sẽ tranh bán kết (RFI) - Trận bán kết đầu tiên của Cúp Bóng đá Thế giới 2018 tại Nga sẽ là giữa hai đội châu Âu, đó là Pháp và Bỉ. Trong trận tứ kết chiều qua, 06/07, tại sân vận động Nijni Novgorod, các tuyển thủ Pháp đã hạ đội Uruguay với tỷ số 2-0 nhờ cú đội đầu của Rafael Varane ở phút thứ 40 và cú sút của Antoine Griezmann ở phút thứ 61.
·         Bỉ loại Brazil, tiến vào bán kết World Cup (VOA) - Bỉ tiến vào bán kết World Cup lần đầu tiên trong 32 năm qua bằng cách kìm chân nước từng vô địch năm lần Brazil với tỉ số 2-1 hôm thứ Sáu, khiến siêu sao Neymar phải ra về mà không đạt được những kỳ vọng dành cho cầu thủ đắt giá nhất của làng bóng đá.
·         Putin: World Cup ‘giúp phá bỏ thành kiến về nước Nga’ (VOA) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu ngày 6/7 nói rằng việc nước ông làm chủ nhà Cúp bóng đá Thế giới đã giúp phá bỏ những quan niệm cố hữu về quốc gia này, Reuters cho biết.
·         Canada: 54 người tử vong trong đợt nóng ở Quebec (BBC) - Trong đợt nắng nóng gay gắt ở Quebec, số người tử vong tăng hàng ngày, với đa số nạn nhân từ 50 đến 85 tuổi.
·         Giải mã những cái chết bí ẩn của cá heo (BBC) - Mỗi năm có khoảng 600 con cá heo và cá voi bị trôi dạt vào bờ biển Anh Quốc khiến các nhà điều tra đau đầu truy tìm nguyên do
·         Sử tích tấm bản đồ đặt tên cho Châu Mỹ (BBC) - Hai học giả Châu Âu đã cùng nhau tạo ra một bản đồ phi thường của thế giới.
·         Đua xe máy cày ở Arkansas (VOA) - Tại cuộc đua xe máy cày ở Arkansas, người thi ra sức đẩy xe cắt cỏ, xe máy cày, máy bừa càng nhanh càng tốt trên đoạn đường dài 60 mét.
·         Tay đua tí hon (VOA) - Mời các bạn theo dõi màn trình diễn ‘nghẹt thở’ của một trong những tay lái mô-tô trẻ nhất thế giới! Cậu bé bắt đầu lái mô tô khi mới 2 tuổi.








No comments: