Monday, April 16, 2018

CSVN MẠNH TAY ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN VÌ TỔNG THỐNG TRUMP NGOẢNH MẶT (Nguoi Viet Online)




April 16, 2018

WASHINGTON, Hoa Kỳ (NV) – Nhà cầm quyền CSVN ngày càng tàn ác hơn với những người đấu tranh dân chủ, vận động dân chủ hóa đất nước vì tổng thống của nước Mỹ không để ý đến chuyện nhân quyền tại Việt Nam.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài vừa bị nhà cầm quyền CSVN tuyên bản án 15 năm tù kèm 5 năm quản chế. (Hình: Getty Images)

Báo Washington Post phân tích lý do tại sao nhà cầm quyền CSVN tuyên các bản án ngày một nặng hơn với những người tham gia đấu tranh để đất nước Việt Nam có tự do dân chủ thật sự. Điển hình là chỉ trong mấy ngày qua, chế độ Hà Nội đã bỏ tù các thành viên thuộc Hội Anh EM Dân Chủ (HAEDC) vì bị vu cho tội danh “âm mưu lật đổ” chế độ.

Báo Washington Post phân tích lý do tại sao nhà cầm quyền CSVN tuyên các bản án ngày một nặng hơn với những người tham gia đấu tranh để đất nước Việt Nam có tự do dân chủ thật sự. Điển hình là chỉ trong mấy ngày qua, chế độ Hà Nội đã bỏ tù các thành viên thuộc Hội Anh EM Dân Chủ (HAEDC) vì bị vu cho tội danh “âm mưu lật đổ” chế độ.

Báo trên thuật lại các phiên tòa trong Tháng Tư, 2018. Trong đó, tòa án Hà Nội đã kết án 15 năm tù kèm án quản chế 5 năm đối với Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Năm người nữa cũng bị từ 7 năm đến 12 năm tù chưa kể án quản chế.

Luật Sư Lê Văn Luân được thuật lại lời biện hộ trong phiên xử ngày 5 Tháng Tư, 2018, rằng HAEDC chỉ “cổ võ xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, văn minh và công bằng tại Việt Nam.” Ông Luân nói: “Tại phiên tòa hôm nay không có bằng chứng nào chứng tỏ các bị cáo nhằm lật đổ chính quyền. Cáo buộc họ rất phi lý.”

Mấy ngày sau, tòa án ở tỉnh Thái Bình áp đặt bản án 13 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Túc, một thành viên của HAEDC, cũng bị vu cho tội “âm mưu lật đổ.”

Theo nhận định của tờ Washington Post, đến nay, chế độ Hà Nội vẫn chỉ là một chế độ độc tài cuồng tín kiểu “Stalin” như bao năm qua. “Họ từ chối các quyền căn bản của nhân dân” kể cả những người sử dụng mạng xã hội để thông tin hay viết bình luận.

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua bút danh Mẹ Nấm rất nổi tiếng trên mạng xã hội với các bài viết sắc xảo. Bà đã tham dự nhiều cuộc biểu tình vận động cho nhân quyền, chống môi trường độc hại nhưng bị kết án tù 10 năm vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…”

Các thành viên “Hội Anh Em Dân Chủ” bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù. (Hình: FB Huyền Trang)

Trên đây chỉ là một vài thí dụ điển hình về sự thẳng tay đàn áp nhân quyền của CSVN. Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế gần đây lập thống kê nói chế độ Hà Nội đang bỏ tù ít nhất 97 người tù nhân lương tâm.

“Các lãnh tụ đảng CSVN có thể ít hăm hở dập tắt tiếng nói của những người bất đồng chính kiến nếu Mỹ vẫn còn là một thành viên của Tổ Chức Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm cả Việt Nam mà ông Tổng Thống Trump rút ra từ năm ngoái. Khi đến Hà Nội năm ngoái, ông Trump cũng không công khai nêu các quan ngại về các vụ đàn áp người bất đồng chính kiến. Các lãnh tụ Việt Nam có vẻ cảm thấy yên trí khi không có áp lực từ phía Mỹ. Người dân của họ là những người thua thiệt nhất.” Washington Post kết luận.

Ủy Ban Nhân Quyền LHQ từng yêu cầu CSVN hủy bỏ các điều luật hình sự 79 và 88 vì trái với các cam kết quốc tế về nhân quyền mà chế độ Hà Nội đã ký nhưng không hề có tác dụng. Thay vì hủy bỏ, chế độ Hà Nội thay chúng bằng những điều luật mang số khác trong Bộ Luật Hình Sự mới có hiệu lực từ đầu năm 2018.

Tội danh “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tức Điều 79 Luật Hình sự cũ nay là Điều 109 Bộ Luật Hình Sự tu chính, bổ túc thêm Khoản 3: “Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù.”

Tương tự, “Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tại Điều 88 Luật Hình Sự cũ nay trở thành Điều 117 Luật Hình Sự tu chính, bổ túc thêm Khoản 3: “Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù.”

Còn “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” tại Điều 258 Luật Hình Sự cũ nay là Điều 331 Luật Hình Sự tu chính thay đổi quy định tại Khoản 2 từ “Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm” thành “Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.”

Tuy đàn áp nhân quyền bị dư luận quốc tế lên án với các bằng chứng hiển nhiên, chế độ Hà Nội luôn luôn phủ nhận là tại Việt Nam không có “tù lương tâm” hay “tù chính trị.” (TN)

------------------------------

LIÊN QUAN

May 5, 2017

Dân cử gốc Việt gởi thư tổng thống Mỹ vụ nhân quyền và Formosa

LITTLE SAIGON, California (NV) – Hai vị dân cử Mỹ gốc Việt vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, đang vận động Tổng Thống Donald Trump nêu lên tình trạng nhân quyền tệ hại tại Việt Nam, cũng như thúc giục nhà cầm quyền Cộng Sản giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong vụ nhà máy Formosa thải chất độc ra bờ biển bốn tỉnh miền Trung cũng như để ý đến hải sản có chất độc nhập cảng vào Mỹ.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (trái) và Thị Trưởng Tạ Đức Trí. (Hình: janetnguyen.com & Người Việt)

Trong một thông cáo báo chí gởi ra hôm Thứ Năm, 4 Tháng Năm, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, đại diện Địa Hạt 34, cho biết đã gởi thư tới nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, kêu gọi ông phải bảo đảm là vấn đề nhân quyền phải được nêu ra trước tiên trong bất cứ cuộc đối thoại nào (với phía Việt Nam).

Hôm 20 Tháng Tư, Tổng Thống Trump mời Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Hoa Kỳ, qua một lá thư do ông H.R. MaMaster, cố vấn an ninh quốc gia, chuyển cho ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam.

“Trong vai trò lãnh đạo quốc gia, Thủ Tướng Phúc là một nhân vật quan trọng của chế độ Cộng Sản Việt Nam, một quốc gia mạnh tay đàn áp quyền tự do mà chính Hoa Kỳ luôn tôn trọng,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu. “Điều đáng tiếc là, trong suốt 42 năm qua, Việt Nam chưa cho thấy bất cứ tiến bộ nào, là họ có một hồ sơ nhân quyền trong sạch, xứng đáng là đối tác với Hoa Kỳ.”

Và để kêu gọi Tổng Thống Trump nêu ra vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trích dẫn báo cáo hàng năm của Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ (USCIRF), đưa ra ngày 26, Tháng Tư, cho thấy “chính quyền Cộng Sản Việt Nam tiếp tục đàn áp bất cứ ai thách thức quyền lực của họ, bao gồm các luật sư, blogger, nhà hoạt động, tổ chức xã hội dân sự, và tổ chức tôn giáo” và kết quả là “Việt Nam đủ tiêu chuẩn để bị đưa trở lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (CPC).”

Việt Nam từng bị USCIRF đưa vào danh sách này năm 2002.

Để vạch rõ hơn những vi phạm nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam, trong lá thư, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nêu ra trường hợp nhà hoạt động Việt Nam Vương Văn Thả và gia đình chín người của ông, hiện đang bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam quấy nhiễu, chỉ vì ông đã dám tố cáo tội ác của họ qua Facebook và YouTube.

Theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, những trường hợp như vậy cho thấy, sự lạm dụng lập đi lập lại của Cộng Sản Việt Nam, và kêu gọi sự chú ý của Tổng Thống Trump, nếu ông Phúc chấp nhận lời mời.

“Tôi hy vọng, ông sẽ nhân cơ hội này, nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ sẽ không gia tăng quan hệ với bất cứ quốc gia nào không tôn trọng nhân quyền của người dân, và hơn nữa, bất cứ thỏa thuận nào với Hoa Kỳ phải mang tính chất bảo vệ nhân quyền cho người dân Việt Nam,”
Ông Phúc trước đây có nói sẵn sàng đến thăm Hoa Kỳ bất cứ lúc nào, và cho biết gần như chắc chắn chấp nhận lời mời của Tổng Thống Trump. Tổng Thống Trump cũng dự trù sẽ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam vào Tháng Mười Một.

Trong khi đó, tại Westminster, thành phố trung tâm của Little Saigon, Thị Trưởng Trí Tạ sẽ đệ trình một nghị quyết, kêu gọi Tổng Thống Donald Trump chú ý đến thảm họa môi trường tại Việt Nam, trong phiên họp thường kỳ vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư, 10 Tháng Năm.
Sau đó, toàn thể Hội Đồng Thành Phố sẽ gởi một lá thư đến nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, yêu cầu ông gây áp lực với chính quyền CSVN.

Nghị quyết nêu ra rằng, vào ngày 6 Tháng Tư, 2016, hàng triệu con cá chết dạt lên bờ biển của tỉnh Hà Tĩnh, và ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên-Huế.

Ngư dân địa phương nghi rằng, cá bị chết là do nước bị nhiễm độc. Sau đó, các giới chức Việt Nam xác nhận cá chết là do chất cyanide và chất phenol thải từ nhà máy Formosa ra biển. Nhà máy nhận trách nhiệm, chịu bồi thường $500 triệu.

Thảm họa môi trường này ảnh hưởng kỹ nghệ đánh bắt cá và kỹ nghệ du lịch của những tỉnh này, trong khi ngư dân chưa được bồi thường thỏa đáng.

Đã vậy, khi sự việc xảy ra, nhà nước cố tình bưng bít thông tin, làm cho người dân phải biểu tình phản đối. Thế rồi, công an phản ứng bằng cách đe dọa, quấy nhiễu, và đánh đập người dân.

Ngoài ra, cũng theo nghị quyết, sự việc xảy ra trong vụ Formosa cho thấy, chính quyền Cộng Sản không quan tâm đến môi trường thế giới, trong khi Việt Nam xuất cảng hải sản trị giá $7 tỷ trong năm 2016, trong đó, có 21% xuất cảng sang Hoa Kỳ. Vì thế, người tiêu dùng Mỹ có thể là nạn nhân của hải sản bị nhiễm độc.

Thị trưởng và hội đồng thành phố muốn chuyển những quan tâm này đến tổng thống Hoa Kỳ, và yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét kỹ hải sản nhập cảng từ Việt Nam, vì thế:
1-Thị trưởng và hội đồng thành phố yêu cầu chính phủ Mỹ đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải công khai trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách nhanh chóng và giải quyết các quan tâm về môi trường.

2-Thị trưởng và hội đồng thành phố yêu cầu chính quyền Mỹ hiện tại, để bảo vệ người tiêu dùng tại Hoa Kỳ, thiết lập các trạm kiểm soát độc lập để xem xét bất cứ chất độc nào trong các hải sản nhập cảng từ Việt Nam. (Đ.D.)






No comments: