Friday, January 19, 2018

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 19/1/2018 ( Tin Tức Hàng Ngày)




·         Tàu sân bay Mỹ sắp đi thăm Việt Nam? (VOA) - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18/1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể đi thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018.
·         Hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào tháng ba (RFA) - Một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ có thể sẽ đến thăm cảng Việt Nam vào tháng Ba tới đây. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam.
·         Biểu diễn nghệ thuật TQ trùng dịp tưởng niệm Hoàng Sa gây phẫn nộ (VOA) - Một chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc sẽ được tổ chức trùng vào dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa, 19/1/2018, làm nhiều người phẫn nộ.
·         TUYÊN BỐ VỀ BẢN ÁN TỬ HÌNH TẠI ĐẮK NÔNG (BoxitVN) -  Của các cá nhân và tổ chức quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Sự việc và Nhận định. Vào hai ngày 2/1/2018 và 3/1/2018 Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng làm 16 người thương vong xảy ra vào ngày 23/10/2016 tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Long Sơn. Được biết sự kiện bi thảm xảy ra do nông dân mất đất vô ...
·         Blogger Nguyễn Ngọc Già kể chuyện đi tù (RFA) - “Tôi luôn chọn đứng về công lý và sự thật để bênh vực cho người dân oan, tù oan, cũng như cố gắng đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết những bất công trong xã hội và ứng phó với nhà cầm quyền Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông" - Nguyễn Ngọc Già
·         Tranh luận về so sánh Việt Nam hơn Lào, Campuchia (RFA) - Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam ông Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi họp Thường vụ Quốc hội hôm 11/1 rằng trong khu vực Việt Nam chỉ còn hơn Lào và Campuchia.
·         An ninh mạng Việt Nam bảo vệ an ninh quốc gia hay đàn áp đối lập? (RFA) - Đổ công sức vào các lực lượng bút chiến này là một sự lãng phí nguồn lực quốc gia, thay vì sử dụng nguồn lực đó cho những mục đích bảo vệ an ninh quốc gia thực sự như là chống tin tặc, bảo vệ kinh tế đất nước.
·         Bắt đầu phá sản ngân hàng nhưng bảo hiểm tiền gửi vẫn chỉ 75 triệu đồng! (BoxitVN) - Thiền Lâm - Từ ngày 15/01/2018, Luật Các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực với cả một chương quy định về “phá sản ngân hàng”. Trong khi đó, bất chấp phản ứng của nhiều dư luận xã hội, người dân và cả ý kiến của giới đại biểu Quốc hội, Chính phủ và Quốc hội vẫn giữ nguyên mức bảo hiểm tiền gửi đối với khách hàng cá nhân – nếu xui xẻo gửi tiền ở ngân hàng bị phá sản – chỉ có 75 triệu đồng. Vào tháng 8/2017, ...
·         Thuật nhào lộn ngoại giao của Việt Nam thời hậu chiến (BoxitVN) - Phương Thảo dịch - Sau cuộc bầu cử năm 2016, Hà Nội vẫn hy vọng rằng Tổng thống Trump một khi nhậm chức sẽ chấp nhận giá trị của thương mại tự do – một nguyên nhân mà Chính phủ Việt Nam đã đầu tư rất nhiều để chuẩn bị cho việc gia nhập TPP – Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Những hy vọng này đã bị thay thế bằng sự hoài nghi. Bây giờ rõ ràng là Trump sẽ lãnh đạo như khi ông ta vận động: không ...
·         YouTube của đài Tây Ninh bị xóa vì bản quyền? (BBC) - Lần thứ hai của một đài truyền hình ở Việt Nam bị YouTube xóa kênh video sau khi có nhà báo tố cáo video của ông bị sử dụng không hỏi.
·         Phúc trình Freedoom House 2018: Việt Nam không có tự do (BoxitVN) -  Thì “Đảng của chúng em” đã dạy rồi mà, “Phải hy sinh tất cả để cùng nhau xây thiên đường của chủ nghĩa cộng sản”. Khi đã lên Thiên Đường thì khắc có tự do thôi. Giờ đây Đảng có bit mồm bịt miệng, tống giam, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hoặc cho phép mình được… “tự vẫn” trong đồn, thì cũng chỉ vì mong cho mình sớm lên Cõi Thọ ấy. Cái đám “phản động nước ngoài” chẳng hiểu quái gì nên lúc nào cũng cứ ...
·         HRW : Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2017 (RFI) - Hoa Kỳ rút khỏi TPP khiến số người bị bắt giữ tăng đột ngột ở Việt Nam : trên đây là nhận định của tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Mỹ Human Rights Watch HRW trong phần nói về Việt Nam, trong bản Phúc Trình Toàn Cầu 2018.
·         Hà Nội ca ngợi thành tựu về nhân quyền trong cuốn sách mới (RFA) - Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 18 tháng Một công bố sách ‘Bảo vệ và Thúc đẩy quyền con người’, khẳng định Việt Nam đã không ngừng đấu tranh vì các quyền cơ bản của con người.
·         Cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước thải nhà máy (RFA) - Cá chết hàng loạt trên suối Nậm Núa, từ xã Núa Ngam đến xã Sam Mứn, thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
·         Nhà nước cần làm gì với hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa? (RFA) - Một lần nữa dư luận dấy lên câu hỏi mục tiêu tinh giản biên chế bộ máy hành chính của Nhà nước phải chăng không hề có hiệu quả, trước thông tin Kiểm toán Nhà nước phát hiện dư thừa hớn 57 ngàn cán bộ?
·         Việt Nam thừa nhận BOT là điểm nóng gây bức xúc dư luận (RFA) - Phó Thủ tướng Việt Nam ông Trịnh Đình Dũng thừa nhận việc khai thác, quản lý các dự án BOT còn nhiều bất cập khiến dư luận bức xúc, tạo thành các điểm nóng.
·         Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý các ‘đối tượng’ kích động gây rối các trạm BOT (RFA) - Vào tối ngày 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cung cấp cho Bộ Công an các hồ sơ, tài liệu về các đối tượng chống phá, gây rối tại các trạm thu phí BOT thời gian vừa qua.
·         Bộ chính trị phải ra hầu tòa mới đúng (*) (BoxitVN) - Ngàn Hương - Kính gởi Bauxite VN, Đọc bài dưới dây trên Dân quyền VN tôi thấy thấm thía, xin giới thiệu nó với trang có nhiều độc giả Bauxite VN. Thiện Tùng. Cám ơn anh Thiện Tùng. Cái “tổ chuồn chuồn” ấy thì lâu nay ai mà chẳng biết. Người ta chỉ tránh đi không nói vì thường khi thóc mách đi tìm một tổ chuồn chuồn lại dẫn tới hang ổ của lũ voi không chịu thuần hóa, người Việt dại gì mà rước lấy họa vào thân. Bauxite Việt Nam. Lâu nay, dư luận ...
·         Những lời thỏ thẻ trước tòa (VOA) - Tổng Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vẫn thế mà vẫn thế thì thôi, bàn về “công bằng, dân chủ, văn minh”, “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” làm chi cho mệt!
·         ‘Cái ô’ nào đang và sẽ che chở cho Đinh La Thăng? (VOA) - Sinh mạng của Đinh La Thăng giờ đây còn quý hơn vàng. Nếu Đinh La Thăng được “quy hoạch” để trở thành một nhân chứng cho một phiên tòa lịch sử nào đó trong tương lai không quá xa - chẳng hạn vào năm 2019, Thăng sẽ không thể bị chết bất đắc kỳ tử...
·         Vụ xử ông Thăng là 'mũi tên bắn nhiều con chim' (BBC) - Ý kiến về màu sắc chính trị nội bộ và vùng cấm trong phiên tòa xét xử sang tuần thứ hai các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.
·         Ông Thăng ‘xin về nhà ăn Tết’, ông Thanh ‘xin bác Trọng tha’ (BoxitVN) -  Hai thái cực. Ông Thăng thì yêu cầu các luật sư bào chữa thực hiện bào chữa thế nào thì thế nhưng không được đổ lỗi cho đảng và nhà nước. Rồi ông ấy xin lỗi đảng trước, xin lỗi nhân dân sau. Nay nói lời sau cùng ông ấy xin được ăn tết cuối cùng cùng gia đình trước khi vào tù thụ án.
Ông Thanh, dù đầu đã bạc vẫn lại xưng cháu, bác với ông Tổng bí thư, xin lỗi vị đứng đầu đảng rồi khóc nức nở vì ...
·         Việt Nam bổ nhiệm đại sứ mới tại Hoa Kỳ (VOA) - Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, thay thế ông Phạm Quang Vinh, cho nhiệm kỳ 2017-2020
·         Quan hệ giữa Campuchia với Trung Quốc và Việt Nam (BoxitVN) - GS Carlyle Thayer tư vấn - Vũ Quốc Ngữ dịch - Chúng tôi đang viết báo cáo về mối quan hệ đang thay đổi giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hun Sen. Chúng tôi đề nghị ông cho biết một số vấn đề sau: Câu hỏi 1. Đã có nhiều bài viết về việc Trung Quốc giành được sự ủng hộ của Campuchia. Theo quan điểm của Bắc Kinh, khu vực này thể hiện hình ảnh của các quốc gia thù địch tiềm năng. Giữ Campuchia bên cạnh cũng giúp Bắc Kinh cản ...
·         Quan chức Anh nói Việt Nam 'dẫn đầu thế kỷ châu Á' (BBC) - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp Anh khi chuyển hướng sang đầu tư tại Việt Nam.
·         Giải đua Công thức 1 sẽ tới Hà Nội? (VOA) - Việt Nam có nhiều khả năng sẽ là nước chủ nhà của cuộc đua Công Thức 1 (Formula One) danh giá toàn cầu; Quyết định chính thức sẽ được công bố trong những tuần tới
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         HRW kêu gọi lãnh đạo thế giới chống ‘các nhà dân túy độc tài’ (VOA) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy chống lại điều mà tổ chức này gọi là “nghị trình dân túy độc tài”
·         "Siêu xe" hoá vali kéo (VOA) - Đây không phải chiếc xe hơi thông thường. Elvis Cero, một nhà phát minh trẻ người Bosnia đã tìm ra được giải pháp giúp vượt qua những con phố đông đúc tại các thành phố lớn. Chiếc xe điện “Go city” này sử dụng bánh của … xe đạp, và được làm từ nhôm siêu nhẹ. Điều đặc biệt là bạn có thể gấp chiếc xe lại, và kéo đi như một chiếc vali
·         Viện Khổng tử tại đại học Mỹ bị phản đối (VOA) - Một nhóm bao gồm các sinh viên, giáo sư và cựu sinh viên Đại học Massachussetts đang chỉ trích Viện Khổng học của Trung Quốc đặt tại đây, cáo buộc viện này đẩy mạnh kiểm duyệt và làm suy yếu những chương trình về nhân quyền.
·         Xưng tội và Tự phê có gì giống nhau? (BBC) - 'Phê và tự phê' với cán bộ ở Trung Quốc gợi lại lễ xưng tội của tôn giáo thời xưa và đấu tố thời Mao.
·         Thư ký của Mao Trạch Đông: Vấn đề lớn nhất của Trung Quốc là thiếu dân chủ (BoxitVN) - An Nhiên - Ngày 13/4 là sinh nhật lần thứ 100 của Lý Duệ, cựu thư ký của Mao Trạch Đông. Cùng ngày này, trong cuộc phỏng vấn với BBC, Lý Duệ vẫn giữ tính cách mạnh mẽ không thay đổi của một “người nổi loạn” mà thẳng thắn nói rằng vấn đề lớn nhất của Trung Quốc chính là thiếu dân chủ. Lý Duệ: Vấn đề lớn nhất của Trung Quốc là thiếu dân chủ. Theo BBC, Lý Duệ sinh ngày 13/4/1917 và ông từng đảm nhận chức vụ thư ký của Chủ ...
·         Mỹ bắt giữ cựu điệp viên « chỉ điểm » các đồng nghiệp tại Trung Quốc (RFI) - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ trong đêm 16 rạng sáng 17/01/2018 thông báo bắt giữ một cựu nhân viên của CIA. Vụ bắt giữ xảy ra vào đầu tuần này. Từ nhiều năm qua, cơ quan tình báo Mỹ truy tìm kẻ nội gián « chỉ điểm » làm hàng chục cộng tác viên của Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc bị bắt giam và hành quyết.
·         Thêm thủ lĩnh ủng hộ độc lập tại Hong Kong ra tòa (RFA) - Thủ lĩnh trẻ của một nhóm ủng hộ Hong Kong độc lập, Lương Thiên Kỳ, bị tòa án cáo buộc 4 tội gây bạo loạn và kích động bạo loạn trong cuộc biểu tình hồi Tết Nguyên đán năm 2016.
·         Vương quyền 622 năm và vị vua cuối cùng của Lào (BBC) - Phạm Cao Phong nhắc lại Vương quyền 622 năm của Lào và những ngày cuối cùng của Vua Savang Vatthana.
·         Lào bảo đảm đập ở Mekong không ảnh hưởng tới dân Thái (VOA) - Lào bảo đảm rằng đập thủy điện Pak Beng được xây ở hạ lưu sông Mekong sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân địa phương sống phía bên kia bờ của dòng sông ở Thái Lan.
·         Các nước sẽ cân nhắc chế tài thêm Triều Tiên (VOA) - 20 quốc gia hôm thứ Ba đã đồng ý cứu xét các biện pháp chế tài cứng rắn hơn để gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo Bình Nhưỡng rằng họ có thể khơi ra một phản ứng quân sự nếu không chọn đàm phán.
·         Mỹ ‘nghiêm túc’ huấn luyện cho trường hợp xung đột với Triều Tiên (VOA) - Quân đội Mỹ đang tiến hành huấn luyện "rất nghiêm túc" cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Triều Tiên, một nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa phát biểu hôm thứ Ba, dù ông nói ông hy vọng sự chuẩn bị như vậy sẽ không bao giờ được đem ra sử dụng.
·         Bán đảo Triều Tiên: căng thẳng giảm bớt nhưng còn nguy cơ chiến tranh (RFA) - Tất cả các bản tin do những hãng thông tấn quốc tế loan tải đều nói hai chính phủ Nam và Bắc Hàn đã dồng ý trên nguyên tắc việc để hai đoàn vận động viên diễn hành chung trong buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018.
·         Hai nước Triều Tiên tìm cách nắm lại vận mệnh của mình (RFI) - Tình hình lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm đến gần Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang mà Bắc Triều Tiên sẽ tham gia, liệu có mở đầu cho một thời kỳ hòa dịu bền vững sau khi sự kiện thể thao này chấm dứt hay không ? Hay là sau Thế Vận Hội, bán đảo Triều Tiên lại rơi vào tình trạng căng thẳng, thậm chí không loại trừ nguy cơ xung đột ?
·         Hàn Quốc: Thỏa thuận với Bình Nhưỡng về Thế Vận Hội gây tranh luận (RFI) - Thỏa thuận đạt được tại Bàn Môn Điếm ngày 17/01/2018 giữa Seoul và Bình Nhưỡng được xem là một biểu tượng hoà giải trong bối cảnh đe dọa chiến tranh. Tuy nhiên, quyết định cho hai phái đoàn diễu hành chung và lập một đội tuyển nữ khúc côn cầu trên băng thống nhất gây bất bình cho nhiều người Hàn Quốc.
·         Đội tuyển Liên Triều tại Olympic Pyeongchang : Ý kiến trái chiều (RFI) - Vào ngày 20/01/2018, Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế sẽ họp tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) để bàn về việc Bắc Triều Tiên tham gia Olympic Mùa Đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc.
·         Đội khúc côn cầu hợp nhất Triều Tiên chia rẽ miền Nam (VOA) - 80% người Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên dự Olympic, nhưng 70% phản đối việc lập đội tuyển khúc côn cầu chung
·         Philippines sửa đổi Hiến Pháp để Duterte tiếp tục nắm quyền ? (RFI) - Quốc Hội Philippines, từ hôm 16/01/2018, bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi Hiến Pháp, theo hướng cho phép tổng thống Rodrigo Duterte tiếp tục cầm quyền, bất chấp những tố cáo về nạn giết người vô tội vạ trong chiến dịch chống tham nhũng.
·         Phe đối lập ở Philippines quan ngại Trung Quốc ăn cắp bí mật quốc gia (RFA) - Phe đối lập tại Quốc hội Philippines hôm 17/1 bày tỏ lo ngại công ty viễn thông của nhà nước Trung Quốc, China Telecom có thể đóng vai trò như một ‘con ngựa thành Troy’, tức tìm cách ăn cắp bí mật quốc gia của Philippines cho chính phủ Trung Quốc.
·         Hun Sen bổ nhiệm con rể làm phó giám đốc cảnh sát Cam Bốt (RFI) - Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đã đưa con rể lên làm phó giám đốc cảnh sát quốc gia, một động thái mà theo Reuters hôm nay 18/01/2018 là nhằm củng cố quyền lực trước cuộc bầu cử năm nay.
·         Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa mới (VOA) - Ấn Độ cho biết đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa tiên tiến nhất của họ
·         Donald Trump công kích báo chí với giải 'tin giả' (BBC) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố cái mà ông gọi một cách châm biếm là 'giải thưởng tin giả'.
·         Fake News : Hai Thượng nghị sĩ Cộng Hoà lên án tổng thống Trump « độc tài » (RFI) - Tại Hoa Kỳ, vào lúc tổng thống Donald Trump phát « giải thưởng tin giả » do chính ông bày ra để công kích các cơ quan truyền thông bị xem là « bất lương » thì tại Quốc Hội ngày 17/01/2018, chủ nhân Nhà Trắng bị hai thượng nghị sĩ Cộng Hoà phát pháo đả kích.
·         Liên Hiệp Quốc kêu gọi hỗ trợ tài chính sau khi Mỹ ngưng viện trợ cho Palestine (RFI) - Hôm qua, 17/01/2018, lãnh đạo Cơ Quan Cứu Trợ và Hành Động Liên Hiệp Quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo cho người Palestine đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính sau khi Hoa Kỳ thông báo chỉ giải ngân một nửa số tiền viện trợ đã cam kết cho người Palestine.
·         Châu Âu tố cáo Nga tổ chức « tuyên truyền bóp méo thông tin » (RFI) - Chính quyền Nga điều hành một chiến dịch tuyên truyền định hướng công luận tại các nước Tây phương theo hướng có lợi cho điện Kremlin…và rất « hiệu quả ». Trên đây là lời tố cáo của Ủy Ban Châu Âu tại Nghị Viện Châu Âu ngày 17/01/2018.
·         Nghi án Nga : Steve Bannon tránh được thẩm vấn của bồi thẩm đoàn (RFI) - Ông Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược của tổng thống Donald Trump đã được công tố viên đặc biệt Robert Mueller đồng ý để cho ê-kíp của mình thẩm vấn, thay vì phải ra trước một bồi thẩm đoàn. Reuters hôm nay 18/01/2018 dẫn một nguồn tin thân cận với hồ sơ cho biết như trên.
·         Thượng đỉnh Pháp-Anh chú trọng an ninh quốc phòng (RFI) - Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay 18/01/2018 tiếp tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc họp thượng đỉnh song phương chủ yếu về vấn đề an ninh biên giới và quốc phòng.
·         Quan hệ Mỹ và Nga: « Nhọc nhằn » hòa giải (RFI) - Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, Donald Trump đã nhiều lần hùng hồn hứa hẹn hòa giải mối quan hệ giữa Mỹ với nước Nga của Vladimir Putin. Một năm sau, kể từ khi ông vào Nhà Trắng, bầu không khí Chiến Tranh Lạnh vẫn đè nặng lên mối quan hệ này hơn bao giờ hết.
·         Quốc hội vẫn tranh cãi về DACA trong khi hạn chót để tránh chính phủ đóng cửa tới gần (VOA) - Gần tới hạn chót là nửa đêm tối thứ Sáu 19/1, thời điểm chính phủ Hoa Kỳ có thể bị đóng cửa nếu không đạt được một thỏa thuận tương nhượng, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn tiếp tục tranh cãi.
·         Khảo sát: Rủi ro chiến tranh tăng cao trong năm 2018 (VOA) - Nguy cơ đối đầu về chính trị và kinh tế giữa các cường quốc lớn của thế giới, bao gồm xung đột quân sự trực tiếp, đang tăng cao, theo một cuộc khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được công bố vài ngày trước hội nghị hàng năm tại Davos.
·         Apple sắp xây thêm cơ sở mới (VOA) - Apple sẽ mở một khuôn viên mới như một phần trong kế hoạch đầu tư 5 năm trị giá 350 tỉ đôla ở Mỹ và sẽ thanh toán một lần khoản thuế trị giá 38 tỉ đôla đối với nguồn tiền ở nước ngoài của công ty này.
·         Ứng viên vào học ngành Y khoa và bịnh viêm gan B (VOA) - Thính giả Sơn Nguyễn hỏi về vấn đề ứng viên vào học ngành y khoa và bịnh viêm gan B. Bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời: Viêm gan B (hepatitis B) là một loại bịnh nhiễm do siêu vi (HBV) làm tổn thương gan, Ở Mỹ có chừng 1,2 triệu người mắc chứng viêm gan B mãn tính và trên một nửa số người này là gốc châu Á. Các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á, trong 100 người có chừng 13 người mang siêu vi gan B trong dòng máu mình (viêm gan B mãn tính)(chronic hepatitis B). Virus viêm gan B ( HBV) có thể lan truyền từ người này qua người khác qua bằng đường máu (kim chích, dụng cụ phẫu thuật không khử trùng đàng hoàng; dung dao cạo râu chung; do đường tính dục (sexual transmission), và từ mẹ truyền qua con lúc sanh.
·         “Bảo lãnh hôn phu-hôn thê khác bảo lãnh vợ chồng thế nào?" (VOA) - Bảo lãnh diện hôn phu-hôn thê có nhanh hơn, tiện hơn diện vợ chồng hay ngược lại? Mời quý vị cùng tìm hiểu với LS Di trú Khanh Phạm, người có trên chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú.
·         Bí ẩn đằng sau những quả trứng vẽ mặt hề (BBC) - Liệu những nghệ sỹ hề phải vẽ mặt lên trứng để bảo vệ tác quyền đối với mẫu trang điểm của mình hay bởi lý do đặc biệt nào khác?
·         Thổ dân da đỏ Aztec bị biến mất vào thế kỷ XVI vì một loại khuẩn thương hàn ? (RFI) - Le Figaro trích dẫn các kết quả nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Nature Ecology & Evolution cho rằng căn bệnh bí ẩn có tên gọi là « cocoliztli » làm hàng triệu người chết vào năm 1545 và 1576 rất có thể là do một loại khuẩn thương hàn gây ra.










No comments: