Thursday, January 18, 2018

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 18/1/2018 ( Tin Tức Hàng Ngày)




·         Sau 40 năm nhìn lại hải chiến Hoàng Sa (BoxitVN) - Phỏng vấn nhà nghiên cứu Dương Danh Dy - Huỳnh Phan thực hiện - Trong con mắt dân chúng mấy chục năm nay, ông Nguyễn Cơ Thạch là một người CS có phẩm chất yêu nước. Tuy vậy, những quan điểm của ông thời ấy, không phải tất cả đến nay vẫn còn là khuôn vàng thước ngọc. Khi ông Thạch hỏi ông Dy “Thống nhất đất nước so với việc Trung Quốc chiếm nửa Hoàng Sa thì cái nào lớn hơn?” hàm ý chiếm miền Nam là việc hệ trọng hơn mất biển ...
·         Hợp tác quốc phòng Pháp - Việt : Sắp tới sẽ là Biển Đông ? (RFI) - Hôm 11/01/2018, Việt Nam và Pháp đã tổ chức cuộc đối thoại quốc phòng lần thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng kiến này bắt đầu từ năm 2016, tập trung vào lãnh vực an ninh trong quan hệ đôi bên. Tờ báo The Diplomat đặt câu hỏi, bước tiếp theo của việc hợp tác quân sự Pháp-Việt sẽ là gì ?
·         Philippines, Trung Quốc thảo luận kế hoạch thăm dò dầu khí chung ở biển Đông (RFA) - Philippines và Trung Quốc vào tháng tới sẽ thảo luận cách thực thi thỏa thuận thăm dò dầu khí chung tại Biển Tây Philippines mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
·         Việt Nam sắp đón chiến hạm Gepard thứ tư (RFA) - Thêm một chiến hạm Gepard 3.9 do Nga sản xuất sắp về đến Việt Nam. Đây là chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư do Việt Nam đặt hàng theo hai hợp đồng đóng tàu chiến với nước Nga của chính phủ Hà Nội.
·         CSVN tăng thuế để ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’ (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Với tư cách là người đứng đầu Bộ Tài chính – cơ quan tham mưu chính cho Chính phủ CSVN về các sắc thuế đạp lên đầu dân trong ít nhất hai năm qua, ông Đinh Tiến Dũng phải bị cách chức ngay.
Vẫn “cắm mặt” tăng thuế! Bất chấp rất nhiều phản ứng của người dân, doanh nghiệp, giới chuyên gia trong thời gian qua về âm mưu tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12%, điều quái gở và cực kỳ tàn nhẫn là Bộ ...
·         Bất nhân chồng bất nhân !!! (BoxitVN) - Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 283 (15-01-2018) - Đầu xuân 2018, giữa lúc mọi người đang mong ước, hy vọng và cầu chúc cho nhau những gì tốt đẹp trong năm mới, thì phán quyết mà Tòa án tỉnh Đắk Nông công bố hôm 3-1-2018 đối với ba nông dân Đặng Văn Hiến (47 tuổi, tử hình), Ninh Viết Bình (35 tuổi, 20 năm) và Hà Văn Trường (32 tuổi, 12 năm) bị cáo buộc “giết người”, quả đã làm cho công luận rúng động, phẫn nộ ...
·         Y án 5 năm tù và 4 năm quản chế cho Nguyễn Văn Oai (BoxitVN) - Tiến Thiện - Cứ nhìn nụ cười này rồi so sánh với những tiếng khóc và lời trần tình mùi mẫn bên phiên tòa các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, sau đó hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút: ai là thế hệ đang thực sự tiếp nối dòng chảy của lịch sử nước Việt đây nhỉ? Vâng, quan tòa thời nay thì thiếu học và hài hước hơn quan tòa thời Pháp rất nhiều, đó là “phẩm chất vô sản” ta không trách. Nhưng từ những Nguyễn Thái Học, ...
·         Hội Giáo Chức Chu Văn An lên tiếng vụ bắt Vũ Hùng (RFA) - Hội Giáo chức Chu Văn An (HGCCVA) hôm 16/1/2018 đưa ra bản tuyên bố về trường hợp thầy giáo Vũ Văn Hùng, cựu tù nhân lương tâm hiện đang bị bắt giữ tại Công an Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
·         Hy sinh đời bố (VOA) - Quan sát những nhân vật chính trị cấp cao của Việt Nam thì thấy gia cảnh của Tổng Bí thư Trọng dường như là một điều bí mật quốc gia, vì không có nhiều thông tin và truyền thông cũng không đề cập tới...
·         Kịch bản ‘đả hổ diệt ruồi’ Việt Nam sẽ đi về đâu? (VOA) - Một câu hỏi được những người quan tâm đặt ra là liệu người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú  Trọng và nhóm lợi ích đang ở thế mạnh của ông ta có thành đạt mục tiêu tối hậu...
·         Trách nhiệm của những người đứng đầu? (VOA) - Cần nhắc lại đảng Cộng sản luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ là « tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách », nên cần làm rõ trách nhiệm của tập thể đến đâu, trách nhiệm cá nhân ra sao một cách rõ ràng minh bạch.
·         Ngân hàng phá sản: Người dân lo gì? (RFA) - Mặc dù giới chuyên gia cho rằng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng hồi tháng 11 năm 2017 có thể giúp kiểm soát và quản lý những ngân hàng yếu kém được hiệu quả hơn, thế nhưng dân chúng tại Việt Nam tỏ ra hoang mang và lo lắng trước thông tin ngân hàng được phép phá sản.
·         Toyota và Honda ngừng xuất xe sang Việt Nam (BBC) - Hai hãng Nhật ngừng xuất xe sang VN từ đầu năm 2018 do Nghị định 116 thắt chặt kiểm tra với xe nhập khẩu, báo Nhật viết.
·         Vướng Nghị định 116, Toyota và Honda dừng xuất xe sang Việt Nam (VOA) - Toyota Motor và Honda Motor ngừng xuất xe sang thị trường Việt Nam vì không đáp ứng được những đòi hỏi của Nghị định 116
·         Hà Nội: Sập giàn giáo công trình, 6 người thương vong (VOA) - 3 người chết, 3 người bị thương nặng trong một vụ sập giàn giáo công trình xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
·         Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có thành ‘Hội Cờ Đỏ’? (VOA) - Việt Nam đặt cho lực lượng này một cái tên dài và “hoành tráng”, cùng nâng cấp lên “bộ tư lệnh” - tương đương với cấp quân đoàn hoặc quân khu, vô hình trung khiến cho bản danh sách tướng lĩnh “quân đội nhân dân Việt Nam” bị kéo dài thêm vài ba dòng...
·         Công khai hoá lực lượng tác chiến không gian mạng: Mục đích và nhiệm vụ chính? (RFA) - Chính phủ Việt Nam công khai thừa nhận những đơn vị chuyên đối phó với không gian mạng. Đó là Cục An ninh Mạng thuộc Bộ Công an, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng hay Lực Lượng 47 thuộc Bộ Quốc phòng thành lập.
·         Nói cũng cần… học (VOA) - Ngày 11 tháng 1, khi góp ý cho dự luật “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu kinh tế)”, ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ví von, Việt Nam là cô gái mà… “chỗ nào cũng đẹp”...
·         Tài năng dương cầm Việt xin tị nạn tại Canada (VOA) - Nguyễn Quang Hồng Ân, một sinh viên Việt Nam từng đoạt giải dương cầm quốc tế, đang cùng gia đình xin tị nạn chính trị tại Canada.
·         Ô nhiễm và phát triển kinh tế năm 2017 (RFA) - Bài học thảm họa môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây nên từ năm 2016, rồi nhiều dự án gây ô nhiễm khác, buộc cơ quan chức năng Việt Nam phải chú ý đặc biệt đến vấn nạn này trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, giữa lời tuyên bố và hành động thực tế vẫn còn có một khoảng cách cần xóa bỏ. Hai chuyên gia trong nước nói về vấn đề này.
·         Google đã hợp tác tốt hơn với chính phủ Việt Nam (RFA) - Về phía Google, trả lời báo chí trong nước, bà Ann Lavin cho biết, sau cuộc gặp gỡ vào năm 2017, Google và chính phủ Việt Nam đã hợp tác tốt hơn.
·         Việt Nam khen ngợi Google gỡ ứng dụng ‘Lấy lại quê hương’ (VOA) - Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Việt Nam Trương Minh Tuấn hôm 17/1 lại đề nghị Google mở văn phòng đại diện để quản lý thông tin có nội dụng phản động, chống phá nhà nước.
·         Việt Nam: Giới luật sư ‘chia rẽ’ vì phiên tòa ông Thăng? (BBC) - Một luật sư bình luận với BBC về việc các đồng nghiệp của ông có những ý kiến 'khác nhau' về phiên tòa xử ông Đinh La Thăng.
·         Ông Thăng 'xin về nhà ăn Tết', ông Thanh 'xin bác Trọng tha' (BBC) - Các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh có những lời cuối cùng về "gia cảnh" của họ hôm 17/1 trước khi tòa nghị án.
·         Vở diễn dở (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Ô tô tiền tỉ của Trịnh Xuân Thanh đúng chỉ là con muỗi so với những biệt phủ của quan này quan nọ, nhưng bản thân Trịnh Xuân Thanh thì chẳng phải là con muỗi thưa anh Phạm Đình Trọng. Anh ta là một mắt xích trong cái tập đoàn kinh tế siêu lợi nhuận huyết mạch của cả nước đấy. Nếu lần cho hết đầu mối biết đâu sẽ thấy chính những kẻ mang phong cách “bốc rời” như anh ta và tay họ Đinh mới đóng ...
·         “Khắc phục hậu quả” (RFA) - Tuần qua, vụ các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 bị cáo ra tòa trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam tiếp tục lôi kéo sự chú ý của dư luận.
·         Rút ngắn quy trình ‘xử’ Đinh La Thăng cho thấy điều gì? (BoxitVN) - Thiền Lâm - Tổng bí thư Trọng đã như thể “lột xác” kể từ tháng Mười một năm 2017, đặc biệt sau cuộc gặp với Tập Cận Bình của Trung Quốc vào ngày 12/11/2017. Gần một tháng sau cuộc gặp vừa lộ diện vừa cực kỳ bí mật đó, cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng đã bị còng tay. Và đúng hai tháng sau cuộc gặp đó, Đinh La Thăng đã phải đối diện với một mức án nặng chưa từng có đối với một quan chức cấp cao. Chỉ ...
·         Ông Trọng đang gấp rút ‘bóc’ đường dây bảo kê cho Vũ ‘Nhôm’ đào thoát? (BoxitVN) - Thiền Lâm - 10 ngày sau khi phía Singapore đồng ý để công an Việt Nam áp giải Vũ “Nhôm” – Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ “về nước quy án”, đã hé lộ vài dấu hiệu cho thấy các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đang tăng vọt cường độ chỉ đạo để “bóc gỡ” đường dây bảo kê cho Vũ “Nhôm” đào thoát khỏi Việt Nam vào cuối tháng 12/2017, nhằm “phục vụ Hội nghị trung ương 7” có thể diễn ra vào quý ...
·         “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” (BoxitVN) - (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 29) - Tương Lai - Để rồi “anh hùng di hận kỷ thiên niên” nối tiếp câu thơ trên! Đây là lời Nguyễn Trãi. Phải chăng đây cũng là sự đúc kết về tính bi hùng của lịch sự từ sự trải nghiệm của chính sự nghiệp lẫy lừng và cuộc đời bi hận của người anh hùng. Quy luật nghiệt ngã này rồi sẽ vận vào cái kết cục bi thảm cuộc đời của người đứng vào hàng số một trong những danh nhân ...
·         “Đi về đâu, hỡi em?” (BoxitVN) - Hạ Đình Nguyên - Nhân đọc bài viết “Gặp gỡ đầu tuần hôm nay“, đăng trên các báo Đảng của tác giả Trương Tấn Sang, tôi bỗng nhớ đến lời bài ca của Trịnh Công Sơn: “Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không còn chút nắng”. Ấy chỉ là tâm trạng riêng tôi hay ai đó, chứ ở anh Tư Sang thì nắng hãy còn đầy, mà rực rỡ hay không thì chưa biết, nhưng biểu hiện ở bài viết với khí văn ngồn ngộn những ý tưởng lớn, như là ...
·         Hành trình tạo nên kỳ tích của U.23 Việt Nam (BBC) - Trận hòa nghẹt thở trước U.23 Syria giúp U.23 Việt Nam lần đầu tiên vào top 8 đội bóng mạnh nhất châu Á ở lứa tuổi U.23.
·         Nghi phạm Việt Nam bị nêu danh trong vụ ăn cắp dầu ở Singapore (RFA) - Mạng báo Strait Times của Singapore vào ngày 16 tháng một nêu rõ danh tánh của 3 nghi phạm Việt Nam trong vụ vụ ăn cắp sản phẩm từ nhà máy lọc dầu Shell ở Singapore.
·         Khởi công chợ Việt tại biên giới Campuchia (VOA) - Ngôi chợ Việt Nam đầu tiên ở biên giới Campuchia trị giá 2 triệu đôla vừa được khởi công vào ngày 16/1 tại huyện Memot, ách biên giới gần nhất giữa Campuchia và Việt Nam khoảng 1 km
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Quốc tế đồng ý tăng mức cấm vận với Bắc Hàn (RFA) - Hai mươi quốc gia tham dự hội nghị quốc tế về Bắc Hàn tổ chức tại Vancouver đồng ý với đề nghị tăng mức độ cấm vận đối với chính phủ Bình Nhưỡng.
·         Mỹ: Máy bay dân dụng có nguy cơ trúng tên lửa của Triều Tiên (VOA) - Ngoại trưởng Tillerson: Hàng khách trên một chuyến bay thương mại nhìn thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên bay trên không
·         Bắc Triều Tiên : Hoa Kỳ và đồng minh kêu gọi tăng cường kiểm soát trên biển (RFI) - Sau hội nghị về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên tại Vancouver, Canada, hôm qua, 16/01/2018, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã kêu gọi gia tăng kiểm soát trên biển để ngăn chặn Bình Nhưỡng tránh né các biện pháp trừng phạt của quốc tế.
·         Hai miền Triều Tiên sẽ diễu hành chung tại Olympic Pyeongchang 2018 (RFI) - Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm nay 17/01/2018 thỏa thuận thành lập ê-kíp nữ chung về khúc côn cầu trên băng, và diễu hành chung trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang. Phái đoàn Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc trong dịp Olympic lên đến 550 người gồm ê-kíp taekwondo, nữ cổ động viên, quan chức, nhà báo.
·         Thế vận hội mùa đông: Bắc Hàn chuẩn bị gì? (BBC) - Bắc Hàn chơi thể thao khá giỏi nhờ có hệ thống tìm kiếm tài năng thể thao nhỏ tuổi.
·         Thể thao có ý nghĩa thế nào ở Bắc Triều Tiên ? (RFI) - Bắc Triều Tiên sẽ tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 Pyeongchang Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25 tháng Hai tới. Sự kiện đang mang lại những tín hiệu hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên sau nhiều tháng căng thẳng bị đẩy lên cao độ do các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và những cuộc khẩu chiến khét lẹt mùi thuốc súng giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.
·         Nam Hàn bị thâm thủng mậu dịch mặt hàng kimchi với Trung Quốc (RFA) - Thị trường Nam Hàn trong những năm gần đây bị tràn ngập bởi sản phẩm kimchi giá rẻ được sản xuất từ Trung Quốc.
·         Miến Điện : Cảnh sát bắn chết bảy Phật tử biểu tình (RFI) - Tại Miến Điện, tối ngày 16/01/2018, 7 người Phật Giáo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan đã bị cảnh sát bắn chết khi họ tham gia cuộc biểu tình ở bang Arakan, miền tây nước này. Theo cảnh sát Miến Điện, tình hình đã trở lại yên tĩnh sáng nay.
·         Cảnh sát Myanmar bắn chết 7 người biểu tình ở bang Rakhine (RFA) - Cảnh sát Myanmar đã bắn chết 7 người biểu tình và 12 người khác bị thương trong một vụ đụng độ bạo lực tại bang Rakhine, miền Bắc nước này.
·         Cựu nhân viên CIA bị bắt vì nghi cung cấp tin mật cho TQ (VOA) - Ông Jerry Chun Shing Lee bị bắt tại phi trường JFK ở New York vào đêm thứ Hai 15/1. Ông bị nghi là nắm giữ trái phép những thông tin mật có liên quan tới mạng lưới tình báo Mỹ ở Trung Quốc.
·         EU: Trung Quốc và Nga là những tin tặc hàng đầu (VOA) - Cảnh giác khi mở những email có tên 'Official Data Breach Notification' hay 'UPS Label Delivery' nếu bạn là một giám đốc điều hành, cơ quan bảo vệ mạng của Liên hiệp EU, Enisa, cảnh báo hôm 15/1.
·         Hồng Kông : Lãnh đạo phong trào sinh viên lãnh án tù thứ hai (RFI) - Tòa án Hồng Kông trong phiên xử ngày 17/01/2018 đã tuyên phạt Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) một trong những lãnh đạo phong trào dân chủ « Dù Vàng » ở Hồng Kông năm 2014, ba tháng tù giam. Bản án này được xem là dấu hiệu Bắc Kinh bất chấp lời hứa tôn trọng nguyên tắc « một nước hai thể chế ».
·         Gặp gia đình hổ trắng ở Côn Minh, TQ (BBC) - Những chú hổ trắng trong ca sinh sáu hồi tháng Tám năm ngoái ra mắt công chúng.
·         Philippines có thể tiến xa hơn trong quan hệ với Trung Quốc (RFA) - Không biết là Philippines và Trung Quốc sẽ mời Việt Nam cùng khai thác cái gọi là khu vực chồng lấn hay không, nhưng điều này cho thấy Philippines đã chủ động trong sự thỏa thuận với Trung Quốc.
·         Philippines nói phóng viên Rappler có thể viết blog (RFA) - Phát ngôn nhân Harry Roque của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết phóng viên mạng tin tức Rappler bị chính phủ Manila đóng cửa có thể tham gia viết blog.
·         Donald Trump và 365 ngày ‘chống lại tất cả’ (BoxitVN) - Minh Anh – Vũ Mạnh - Hiện tượng Donalt Trump đã làm khuấy động dư luận chính trường nước Mỹ trong suốt năm 2017, mà theo nhiều người, cũng có cái hay, ở chỗ nhân vật vừa hung hăng/hung bạo vừa đầy chất hài hước này xuất hiện giống như là một phép thử, để xem sự tiến bộ lớn nhất trong lịch sử loài người là thiết lập được cơ chế dân chủ – thể hiện ở một nước đóng vai trò hàng đầu về nhiều mặt trên thế giới – ...
·         TT Trump: Phe Dân chủ muốn bảo vệ DACA buộc chính phủ phải đóng cửa (VOA) - Tổng thống Donald Trump chỉ trích các nhà lập pháp Dân chủ rằng đòi hỏi bảo về DACA của họ sẽ buộc chính phủ phải ngưng hoạt động vào cuối tuần này, và điều đó sẽ gây tổn hại cho quân đội.
·         Chính quyền Trump kháng cáo về phán quyết di trú (VOA) - Ngày 16/1, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo sẽ yêu cầu Tối cao Pháp viện đảo ngược phán quyết trong tuần qua của một thẩm phán ngăn Tổng thống Donald Trump chấm dứt chương trình DACA.
·         Bộ trưởng An ninh Nội địa nói việc trục xuất ‘Dreamers’ không phải là ưu tiên (VOA) - Trục xuất di dân đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ không phải là ưu tiên hàng đầu của các giới chức thi hành luật pháp liên bang.
·         Nghi án Nga can thiệp bầu cử : Steve Bannon ra điều trần trước bồi thẩm đoàn (RFI) - Ông Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược của tống thống Donald Trump hôm qua 16/01/2018 đã từ chối trả lời các câu hỏi của ủy ban tình báo Hạ Viện Mỹ, về công việc của ông tại Nhà Trắng trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
·         Cựu Cố vấn của ông Trump không hợp tác với Ủy ban Tình báo Hạ viện (VOA) - Cựu Cố vấn Chiến lược của TT Trump Steve Bannon từ chối trả lời những câu hỏi của các nhà lập pháp đang điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
·         Robert Mueller, công tố viên đặc biệt làm Trump đứng ngồi không yên (RFI) - Nhật báo kinh tế Les Echos (17/01/2018) phác họa chân dung của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, khiến tổng thống Trump đứng ngồi không yên. Hiếm khi cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cùng đồng thuận như trong việc đề cử ông Mueller làm công tố viên đặc biệt vì suốt sự nghiệp, ông luôn hành động vì luật pháp và lợi ích chung.
·         Venezuela : Hạ sát cựu cảnh sát nổi loạn chống chính quyền (RFI) - Oscar Perez, 36 tuổi, một cựu sĩ quan cảnh sát Venezuela, tài tử điện ảnh trong vai người hùng trừ gian diệt bạo, đã bị an ninh bắn chết. 24 giờ sau cuộc đột kích, bộ trưởng Nội Vụ Venezuela mới xác nhận tin này.
·         Hạ viện Anh biểu quyết dự luật về Brexit (RFI) - « Tôi rất muốn Anh Quốc ở lại với Liên Hiệp Châu Âu ». Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố như trên vào lúc tại Luân Đôn, Hạ Viện Anh chuẩn bị biểu quyết dự luật Brexit trước khi đưa lên Thượng Viện xem xét vào cuối tháng Giêng.
·         Nhà Trắng : Tổng thống Trump có sức khỏe tuyệt hảo (RFI) - Kết quả kiểm tra của tổng thống Mỹ đã được công bố hôm qua 16/01/2018. Ở tuổi 72, ông Donald Trump, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ có sức khỏe rất tốt, dù hơi thừa cân. Mặc dù gần đây có những lời đồn đãi, nhưng không có gì đáng ngại về năng lực tinh thần, theo như kết luận của bác sĩ riêng ông Donald Trump.
·         Chỉ huy chiến hạm Mỹ va đụng bị truy tố hình sự (VOA) - 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong hai vụ va đụng tàu chiến với tàu hàng hồi năm ngoái
·         Chilê : Giáo hoàng Phanxicô gặp các nạn nhân bị lạm dụng tình dục (RFI) - Hôm qua, 16/01/2017, trong chuyến tông du tại Chilê, giáo hoàng Phanxicô đã gặp riêng các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong giáo hội nước này. Công luận Chilê chờ đợi rất nhiều từ cuộc gặp gỡ này sau một loạt các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của khoảng 80 linh mục trong những năm gần đây.
·         Tân Nghị Viện Catalunya họp phiên đầu tiên (RFI) - Tân Nghị viện vùng tự trị Catalunya, do phe độc lập kiểm soát, họp khóa đầu tiên bắt đầu từ ngày 17/01/2017. Hai tháng sau cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, một loạt thủ lĩnh ly khai với Tây Ban Nha bị bắt giam, chủ tịch chính quyền địa phương Carles Puigdemont bị truất phế, chạy sang vương quốc Bỉ lánh nạn, cuộc đọ sức vẫn tiếp diễn.
·         Pha cứu người ngoạn mục (VOA) - Camera trên nón bảo hộ của một người lính cứu hỏa đã ghi lại một cảnh tượng ngoạn mục, khi đồng đội của anh đỡ một em bé bị ném xuống từ tầng ba của tòa nhà đang cháy. Sự việc diễn ra tại tại thành phố Atlanta, Georgia hôm 01/03.
·         20.000 tên người dùng ứng dụng khiêu dâm bị lộ (BBC) - Một lỗi trong ứng dụng trò chơi thực tế ảo khiêu dâm làm lộ thông tin cá nhân của hàng ngàn người dùng đã được khắc phục.
·         Cái chết của nữ ca sĩ Dolores O'Riordan 'không đáng ngờ' (BBC) - Cảnh sát London nói cái chết của nữ ca sĩ Dolores O'Riordan không gây ra nghi ngờ.
·         Ý tưởng lạ: Mua giày, được đi tàu miễn phí (BBC) - Adidas bán ra đôi giày cho phép chủ nhân dùng tàu điện miễn phí tại Berlin
·         Bóng bay, biểu tượng của hy vọng (BBC) - Sau hình ảnh một cháu gái tạm thời được đoàn tụ với gia đình tại biên giới Mỹ-Mexico xuất hiện trên báo, Kelly Grovier xem xét các hình ảnh mà chúng đặt câu hỏi về sự vĩnh viễn của biên giới.








No comments: