Saturday, October 14, 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LOẠN NGÀY 14/10/2017 (Bùi Văn Thuận)





1.Biến cố Đồng Tâm: Nhiều báo chí đưa tin, công an TP Hà Nội kêu gọi người dân thôn Hoành ra đầu thú. (Đây là vụ lật kèo trở mặt rất đặc thù kiểu XHCN. Cam kết của những kẻ cầm quyền là không đáng tin và chúng tìm mọi cách để thắng dân, đánh dập đầu ý chí phản kháng của dân). https://goo.gl/fHgDEm

2. Tình hình mưa lũ vẫn chưa có thống kê chính xác về thiệt hại. Hàng trăm người chết, mất tích, gia súc, gia cầm, hoa màu bị cuốn trôi, nhà cửa tài sản bị sụp đổ, cuốn theo dòng nước...

3. Liên quan đến mưa lũ là tình hình xả lũ ở các hồ thủy điện, hồ chứa. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra ngập lụt, vỡ đê ở nhiều nơi. Bão 11 đang tiến gần bờ, không biết sẽ còn bao nhiêu người chết, bao nhiêu tài sản bị cuốn trôi do cả thiên tai và nhân tai. https://goo.gl/6fcQFU

4. Trong khi người dân ở miền Bắc và miền Trung đang gồng mình chống lũ, xót xa nhìn người chết, nhìn tài sản bị cuốn trôi thì thằng cha nhóm lò vẫn vui vẻ đi tiếp xúc cử tri để nghe mấy cụ già tung hô cái lò tôn mà hắn đốt đối thủ. Hôm qua, ông Trọng còn tươi cười như hoa khi gặp mặt 87 nông dân xuất sắc. (Nhìn ông ta cười có cảm giác rằng mưa lũ đến mức thảm họa xảy ra ở một nơi nào đó không có người sống vậy, cứ như những người dân bị chết đó không phải con người vậy. Hết lời với oongnayf rồi). https://goo.gl/vCxsNJ

5. Tình hình mưa lũ bất thường có công rất lớn của các hồ thủy điện và nạn phá rừng. Hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến: "Cây gỗ chứ có phải cây kim đâu mà không biết". (Ông Phúc nói điều này khi đề cập đến nạn phá rừng. Vâng, cây gỗ lớn, xe chạy ầm ầm, dùng máy để cắt nhưng các cấp chính quyền và kiểm lâm đều không biết, không thấy. Đó chính là sự ưu việt của chế độ XHCN. Các cấp chính quyền toàn thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy và bị mù, bị điếc những thứ nên thấy, nên nghe). https://goo.gl/S3B3vM

6. Ông Nguyễn Minh Mẫn quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ, người nổi tiếng với cẩm nang dạy cách đối phó và bịt miệng báo chí đã được Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đồng ý cho họp báo cá nhân. https://goo.gl/4ounwx

7. Những ngôn ngữ của người giời tiếp tục hoành hành đất nước: "Vỡ đê theo kế hoạch" hay "hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ đúng quy trình, người dân chết vì lụt lội không phải lỗi của xả lũ"...(Những ngôn ngữ này đang rất thịnh hành trong đội ngũ lãnh đạo hiện nay. Điều nguy hiểm là đại đa số người dân lại coi đó là bình thường). https://goo.gl/igdL9S

8. Trên tờ Bizlive có bài rất đáng đọc kỹ: "Doanh nghiệp “sốc nặng” vì phí Bảo hiểm xã hội mới". (Hiện nay, phí BHXH mới đã tăng lên, và Việt Nam có mức đóng BHXH cao nhất Đông Nam Á. Điều này sẽ tác động dây truyền đến sản xuất kinh doanh và nhiều yếu tố khác nữa. Tất nhiên đó hoàn toàn là các tác động tiêu cực). https://goo.gl/gMxYSR

9. "Nguy cơ tạm dừng dự án Metro số 1 TP.HCM: Hậu quả khôn lường!" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Sau khi đội vốn quá gấp đôi, dự án rầm rộ này đang trong tình trạng tạm dừng. 47.000 tỷ (hơn 2 tỷ đô) sẽ thành mây khói. Tất nhiên, thuế phí sẽ gánh khoản tiền không nhỏ này). https://goo.gl/sA9DcV

10. Liên quan đến cỗ máy hút máu mang tên BOT:
- Phó Thủ tướng yêu cầu đàm phán với nhà đầu tư giảm phí BOT. https://goo.gl/za5Rfo
- Tuổi Trẻ: "Trạm BOT Biên Hòa chuẩn bị thu phí trở lại, giá giảm 20%". https://goo.gl/Uqk23n
- Một Thế Giới: "BOT Cai Lậy: Không có tính thị trường, cũng không định hướng XHCN". https://goo.gl/JVfMsB
- Dân Trí: "Cùng 1 dự án BOT: Kiểm toán phát hiện sai phạm 51,3 tỷ đồng; Thanh tra Bộ Giao Thông: 2,1 tỷ đồng". (Người nhà thanh tra nó phải khác chứ?). https://goo.gl/oLrbL3
(Người dân cần BOT đặt đúng chỗ chứ không yêu cầu giảm giá nhé ông Vương Đình Huệ. Giảm giá và tăng thời gian thu phí là việc làm không có ý nghĩa. Đường làm ở đâu đặt BOT ở đó chứ không phải làm một nơi, đặt BOT vợt tất cả các cung đường như hiện nay).

11. Báo Người Lao Động có bài: "Đường sông cũng dựng trạm BOT?". (Cướp trên bộ, trên sông rồi. Liệu sắp tới có BOT trên biển không? Nếu có chắc Trung Cộng nó dựng chứ nhỉ?). https://goo.gl/CCsWyB

12. "Cao tốc Bắc - Nam: Lo rủi ro tiềm ẩn từ vốn vay"- Vneconomy. https://goo.gl/ZEQNyh

13. Liên quan đến dự án sân bay Long Thành, Vneconomy cũng có bài: "Thiếu vốn, xin cơ chế “vượt rào” cho sân bay Long Thành". https://goo.gl/6rdfem

14. Vinasun tiếp tục lâm vào khủng hoảng, trên Một Thế Giới có bài và clip với nhan đề: "Tài xế Vinasun đánh khách nước ngoài dã man vì đâu?". (Đồng hồ chỉ 12.000, khách đưa 20.000 nhưng tài xế đòi 50.000, khách không đưa và tài xế đánh luôn. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho thương hiệu làm ăn theo kiểu XHCN này. Vinasun cũng đã thất thủ với chiêu trò treo băng rôn phản đối Uber, Grab). https://goo.gl/Z88ZE7

15. Cũng là cuộc chiến của taxi truyền thống và Uber, Grab, trên Zing có bài: "Kêu gọi các hãng taxi bình tĩnh cạnh tranh với Uber, Grab". (Khó bình tĩnh lắm, thị phần cứ rơi rớt, khách quay lưng với mô hình cũ kỹ, đắt đỏ, dịch vụ tồi. Có cạnh tranh là cái xấu, cái kém sẽ bị đào thải. Đó chính là nguyên tắc trong cả chính trị, nhiều đảng phái, nhiều tổ chức tham gia cạnh tranh để dân tự do lựa chọn sẽ tạo ra được bộ máy vận hành tốt nhất, chống tham nhũng, chống những bất công, áp đặt tốt nhất). https://goo.gl/XewM5y

16. PLO: "2 triệu lít xăng giả đã bán cho khách hàng dùng". https://goo.gl/3SEz6p

17. Cũng là hàng giả, nhưng là dầu nhớt, theo Tuổi Trẻ: "Phá đường dây sản xuất hàng chục ngàn lít dầu nhớt giả". https://goo.gl/Sh1VzR

18. Liên quan đến chuyện thuốc chống ung thư giả của VN Pharma, Vietnamnet có bài: "Sẽ làm rõ trách nhiệm đơn vị thuộc Bộ Y tế vụ VN Pharma". (Đó là phát biểu của ông Trần Đại Quang khi tiếp xúc cử tri ở TP HCM. Làm rõ trách nhiệm và những tin đồn quanh biệt thự 60 tỷ của con trai bà Tiến và em chồng bà Tiến đang làm phó ở VN Pharma nữa nhé). https://goo.gl/JW4iyu

19. Trên trang VNTB giả mạo Hội Nhà báo Độc Lập có bài đánh Trịnh Văn Quyết thẳng mặt với nhan đề: "Trịnh Văn Quyết dùng tiền thao túng cả VOV, bưng bít thông tin xấu để cứu vớt hình ảnh". (Trang VNTB là nơi tập trung những cây viết bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và đặc biệt là mọi bài đều ca ngợi kẻ đốt lò. Nay thấy đánh FLC và Trịnh Văn Quyết thế này, không biết Quyết có bị làm thịt hay biến thành củi không?).

20. Trên RFA có bài viết: "Hội Cờ Đỏ tại Việt Nam: “Hồng Vệ Binh” của thời đại internet". (Bài viết mô tả, đánh giá khá sát với tình hình những băng đỏ, nơi tập trung những kẻ không mấy khi dùng đến não, chỉ dùng tay chân, bạo lực, vũ khí để gây sự, gây rối với bất cứ ai, hoặc nhóm nào không cùng tiếng nói với chế độ độc tài). https://goo.gl/QKJn7a

21. Tờ Người Lao Động có bài viết về dinh thự, biệt phủ của Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái với nhan đề: "NÓI THẲNG: Biệt phủ Yên Bái có bị làm sao không?". (Bài báo này có vẻ gây khó cho tay nhóm lò rồi, vụ Yên Bái ngâm lâu như thế này có lẽ là để cho các đối tượng liên quan kịp chạy vạy lo lót, hợp thức hóa và tẩu tán tài sản. Thúc giục vậy mà thằng cha nhóm lò không hé răng là biết ý hắn ra sao rồi đấy). https://goo.gl/FKFs4k

22. Tình trạng lạm thu, tận thu tại các trường học tiếp tục được báo chí nêu ra. Dân Trí có bài: "Quảng Bình: Phụ huynh kêu trời vì các khoản thu vô lý". https://goo.gl/zhY7Bq

23. Ông Lê Hoài Trung, phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: "Tuyển dụng minh bạch sẽ khó 'chạy' việc"  😏 . (Minh bạch kiểu gì trong một thể chế không hề minh bạch?). https://goo.gl/rtDpCd

24. Ông Đoàn Ngọc Hải không được tự ý dẫn đoàn đi dẹp vỉa hè ở Sài Gòn. (Vụ làm màu này có lẽ sẽ đổ bể, thất bại thảm hại rồi). https://goo.gl/sqsqtE

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh sưu tầm trên báo chí! Xin lỗi, có thể nhiều quý vị sẽ buồn nôn về vẻ mặt tươi rói như bị tâm thần trong khi dân cả nước đang lo lắng đau xót về lũ lụt.







No comments: