Thursday, July 13, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 13-7-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 13-7-2017
.
  • Mỹ loan báo THAAD bắn chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung (RFI) - Đúng một tuần lễ sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa, quân đội Mỹ ngày 11/07/2017 loan báo đã thành công trong việc dùng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung, thuộc loại tương tự với những gì Bình Nhưỡng đang phát triển.
  • TQ đưa quân sang căn cứ quân sự Djibouti (BBC) - Tàu Trung Quốc rời cảng Trạm Giang ở Quảng Đông đưa quân sang đóng tại căn cứ quân sự Djibouti để hỗ trợ các hoạt động ở Châu Phi và Tây Á.
  • Trung Quốc đưa quân trấn đóng căn cứ tại châu Phi (RFI) - Nhiều tàu quân sự Trung Quốc rời Trạm Giang (Zhanjiang) chở quân sang Djibouti, một nước nhỏ ở châu Phi, nơi Bắc Kinh xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài, nằm trong vành đai « chuỗi trân châu » từ Biển Đông xuyên qua Ấn Độ Dương.
  • Biển Đông : Bắc Kinh toàn thắng khi chống phán quyết La Haye? (RFI) - Vào đúng ngày này năm ngoái, 12/07/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye đã ra phán quyết về đơn Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh, gói trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà họ đơn phương vẽ ra. Trung Quốc đã cực lực phủ nhận phán quyết này, và tung ra cả một chiến dịch ngoại giao, kèm theo sức ép kinh tế để lôi kéo các nước khác cùng bác bỏ phán quyết La Haye.
  • Hậu La Haye : Nhật giúp Manila đối mặt với Trung Quốc ở Biển Đông (RFI) - Cách đây đúng một năm, ngày 12/07/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực, có trụ sở tại La Haye, đã xử thắng cho Philippines, trong vụ kiện chống lại các tham vọng chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó có yêu sách "Đường Lưỡi Bò". Bắc Kinh không công nhận thẩm quyền của tòa, bác bỏ phán quyết. Tổng thống Duterte nắm quyền từ tháng 7/2016, kế thừa thắng lợi, nhưng chủ trương "tạm gác" phán quyết La Haye, để một mặt hợp tác với Trung Quốc, mặt khác tìm hỗ trợ về an ninh từ bên ngoài, nhằm không bị Bắc Kinh lấn lướt. Tokyo là một đối tác hàng đầu của Manila trong tình huống bản lề này. RFI giới thiệu một số phân tích của nhà nghiên cứu Renato Cruz De Castro (1), một chuyên gia về an ninh khu vực.
  • Ân Xá Quốc Tế kêu gọi trả tự do cho blogger Mẹ Nấm (RFA) - Theo Amnesty International, Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một nhà đấu tranh ôn hòa trong mục đích bảo vệ quyền con người nhưng đã bị nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm và chà đạp quyền tự do tư tưởng và tự do phát biểu của công dân.
  • Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị xét xử cuối tháng này (RFA) - Nhà hoạt động Trần thị Nga sẽ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử trong hai ngày 25 và 26 tháng Bảy tới đây, sau 6 tháng giam giữ bà với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
  • Vì sao Quân đội TQ thôi làm kinh tế? (BBC) - Chuyên gia từ Thượng Hải giải thích Quân đội TQ rút khỏi hoạt động kinh doanh vì lệnh của Đảng CS và cũng nhờ được tăng ngân sách quốc phòng.
  • Đất quốc phòng, ranh giới nào? (BoxitVN) - GS. TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ - Hoan hô GS Đặng Hùng Võ đã chỉ ra đất Đồng Tâm mà Viettel lăm le nhảy vào không phải đất Quốc phòng theo Luật Đất đai: TRÍCH: “Như vậy, có thể thấy khái niệm về đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được (Luật Đất đai) quy định ngày càng chặt chẽ hơn trên nguyên tắc: (1) Mục đích quốc phòng, an ninh phải được xác định “thuần túy” gắn với nhiệm vụ bảo vệ đất nước; (2) Mọi diện tích đất do ...
  • QUỐC PHÒNG GẮN VỚI KINH TẾ LÀ Ý NIỆM RẤT HÀM HỒ DỄ BỊ LỢI DỤNG(BoxitVN) - Tô Văn Trường - Ở ta dường như thiếu hẳn sự minh triết trong các lý luận, học thuyết nên người ta vẫn hay dùng những khái niệm mù mờ kiểu như “làm chủ tập thể”, “định hướng XHCN”, “kinh tế quốc doanh làm chủ đạo”, “quả đấm thép” … và trong trường hợp này là “kinh tế gắn với quốc phòng”. Khái niệm càng thiếu rõ ràng, thiếu minh bạch thì càng tạo cơ hội cho sự lạm dụng của người có quyền (muốn tùy tiện giải thích thế nào cũng ...
  • Quân đội là khu vực sạch nhất? (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - Trả lời phỏng vấn VTV ngày 10/07/2017, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “Đúng là có một số khu đất được sử dụng không đúng mục đích, thì thời gian vừa qua quân đội đã kiểm tra và xử lý rất nghiêm, thời gian tới cũng sẽ xử lý mạnh mẽ, triệt để… Mục tiêu là không để cho những sai phạm xảy ra ở một nơi sạch nhất, đó là quân đội”. Ở đây phải hiểu đúng điều vị Thứ trưởng muốn nói, ...
  • Đạo đức là sự bất lực đưa ra hành động (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi 6)(BoxitVN) - Tương Lai - Đôi lời thưa trước. Vừa qua, ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất chi là chấn động dư luận về những ý mạnh mẽ cứ y như cây bút “lề trái” vậy. Những ý tưởng mạnh dạn búa bổ nghe thật sướng vì nó phang rất mạnh vào những cái lâu nay giới tuyên giáo ra sức tụng ca. Phần lớn đều trúng và đúng. Tuy nhiên cũng có những ý cần bàn, trong đó có những ý nói về đạo đức. Ví như: ...
  • VỀ ĐỒNG TÂM, TÂM SỰ VỚI CỤ KÌNH! (BoxitVN) - Nguyễn Đăng Quang - Nhận lời mời của cụ Lê Đình Kình và gia đình, tôi cùng nhà văn Nguyên Bình, nhà báo Nguyễn Đình Ấm, doanh nhân CCB Phan Trọng Khang và nhà giáo Nguyễn Tiến Dân là 5 trong trong số hàng triệu người quan tâm và theo dõi sự kiện Đồng Tâm sau biến cố hôm 15/4/2017, cuối tuần qua đã rủ nhau về thôn Hoành, xã Đồng Tâm thăm sức khỏe và trò chuyện với cụ Lê Đình Kình và đại gia đình cùng nhiều bà con người ...
  • Bàn cờ thế Đồng Tâm (BoxitVN) - Nguyễn Anh Tuấn - [Không rõ mọi người thế nào chứ đọc các bài báo thuật lại nội dung dự thảo kết luận thanh tra của chính quyền HN về đất Đồng Tâm tôi thấy rối rắm khó hiểu quá. Phần diễn giải dưới đây của cụ Kình đối với tôi dễ hiểu và mạch lạc hơn nhiều. Nếu có thời gian mời bạn xem toàn bộ clip, hoặc không thì đọc phần tóm tắt bên dưới]. PHẦN 1: LẬP LUẬN PHÍA ĐỒNG TÂM. Toàn bộ sự việc Đồng Tâm liên quan tới hai ...
  • Lãi được bao nhiêu? (BoxitVN) - Vũ Minh Trí - Trên đời có vô vàn sự vật, hiện tượng được gọi tên. Mỗi sự vật, hiện tượng đều mang ít nhất một thuộc tính riêng có, giúp phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. Nói “gù” là nghĩ ngay tới lưng. Nói “chột” là nghĩ ngay tới mắt. Nói “câm” là nghĩ ngay tới miệng. Nói “điếc” là nghĩ ngay tới tai… Qua thực tiễn cuộc sống, người ta còn “nghe nhạc hiệu, đoán chương trình”, đúc rút nên những câu tục ngữ, thành ngữ ...
  • Đấu võ 'giao hữu' hay đề cao 'cái tôi'? (BBC) - Cuộc tỉ thí giữa võ sư Flores và võ sư karate Đoàn Bảo Châu thiên về đề cao 'cái tôi' nhiều hơn là thi đấu giao hữu, theo nhận xét của một võ sư người Anh.
  • Dùng café vừa phải có thể khỏe mạnh hơn (RFI) - Từ trước đến nay, có nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa sức khỏe và café. Theo AFP, đây là lần đầu tiên có hai nghiên cứu quốc tế quy mô lớn khẳng định tác dụng của café đối với việc ngăn ngừa nhiều loại bệnh, tim mạch, tiêu hóa, tiểu đường, hô hấp, ung thư...
  • Philippines: Quan hệ với Trung Quốc tốt hơn trước (RFA) - Ông Abella cho biết, vào tháng 5 vừa qua, hai nước đã có cuộc gặp đầu tiên về cơ chế tham vấn song phương ở Biển Đông, và cả hai phía đều khẳng định cam kết hợp tác, tăng cường lòng tin trong các vấn đề liên quan đến vùng biển Tây Philippines.
  • Trang sử theo thực đơn – Khmer Đỏ và mạch sống Trung Quốc (BoxitVN) - Ngô Thế Vinh - Lời Dẫn: History à la carte, là một thuật ngữ rất mới của Chương Lập Phàm/ Zhang Lifan một sử gia Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn báo New York Times [March, 2015], ông đã đưa ra một ví von: “lịch sử theo thực đơn / history à la carte”, theo cái nghĩa nhà nước Trung Quốc chỉ muốn phổ biến tuyên truyền những điều thấy có lợi, trong khi cố né tránh những khía cạnh tiêu cực có thể gây chỉ trích. Mối liên hệ ...
  • Indonesia ra sắc lệnh cấm mọi tổ chức cực đoan (RFI) - Indonesia ban hành một sắc lệnh cấm các tổ chức đi ngược với hệ tư tưởng chính thức của Nhà nước. Đây là một động thái nhằm vào các tổ chức Hồi Giáo cực đoan ở quốc gia Hồi Giáo đông dân nhất thế giới.
  • Thực dụng hay thực tiễn có tên Donal Trump (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - Những gì tổng thống Donald Trump đang làm trong thế giới ngoại giao hiện đại giữa các siêu cường, chính là đặc trưng tính thực tiễn của chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tính thực tiễn của chủ nghĩa thực dụng đó đã giúp Trump chiếm thế thượng phong áp đảo đối với mọi đối thủ có mặt trong G20 7/2017 tại Humbeurg. Nhưng điều đáng nói là việc Trump có thể đã làm thất bại mọi thủ đoạn theo kiểu khôn lỏi, ma mãnh vốn vẫn giúp ...
  • Trump không thể chối cãi việc đồng lõa với Nga (RFI) - Paris và Los Angeles được chọn tổ chức Thế vận hội 2024 và 2028, báo động đỏ về đợt diệt chủng quy mô các loài sinh vật hoang dã trên trái đất lần thứ sáu, chiến thắng Mossoul và số phận của Daech, Donald Trump Jr và một loạt email liên quan đến những trao đổi với phía Nga. Đó là những chủ đề chính được các báo Pháp chú ý hôm nay.
  • Con cả Donald Trump công bố email thừa nhận hỗ trợ của Nga (RFI) - Donald Trump Junior, con trai cả của tổng thống Mỹ, đã đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 11/07/2017 bốn trang thư điện tử trao đổi với một trung gian người Anh hồi tháng 06/2016, do sợ báo chí Mỹ tung ra trước. Những tình tiết mới này lại khiến Quốc Hội Mỹ thêm căng thẳng, trong khi các cuộc điều tra về mối quan hệ giữa nhóm vận động tranh cử của Trump với Matxcơva vẫn đang được tiến hành.
  • Ông Trump ca ngợi con trai vụ tiết lộ email (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 12/7 đã nhắc lại quan điểm của ông về các nghi vấn trong mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống và Nga là 'cuộc lùng diệt phù thủy lớn nhất trong lịch sử'
  • Thượng viện Mỹ điều trần để chuẩn thuận tân giám đốc FBI (VOA) - Người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ra đứng đầu FBI, ông Christopher Wray, tại buổi điều trần tại Thượng viện hôm 12/7, khẳng định kim chỉ nam hướng dẫn các hoạt động của cơ quan FBI, chỉ là “sự thật, luật pháp và việc theo đuổi công lý”
  • Thượng đỉnh Liên Âu và Balkan tăng cường hợp tác cấp vùng (RFI) - Giúp sáu nước Balkan hội nhập vào không gian châu Âu, dọn đường cho khả năng trở thành thành viên trong tương lai, là chủ đề của thượng đỉnh diễn ra vào ngày thứ Tư 12/07/2017 tại Trieste, đông bắc nước Ý. Sự kiện tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Angela Merkel cùng tham dự cho thấy Paris và Berlin không xem nhẹ khu vực chiến lược của châu Âu, hiện đang đối phó với làn sóng di dân.
  • Mỹ-Qatar ký thỏa thuận chống khủng bố (RFI) - Công du Qatar nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra giữa Qatar với các láng giềng đều là đồng minh của Mỹ, ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson vào hôm qua, 11/07/2017, đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền Doha về chương trình chống « tài trợ khủng bố ». Thỏa thuận này, tuy nhiên, đã bị các đối thủ Ả Rập của Qatar đánh giá ngay là « không đủ ».
  • Nga dọa trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ (RFI) - Bảy tháng sau khi 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất theo lệnh của tổng thống mãn nhiệm Barack Obama, Matxcơva dường như tính chuyện trả đũa. Ngày 11/07/2017, tại Bruxelles, trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Federica Mogherini, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố đang suy tính « những biện pháp cụ thể theo nguyên tắc đáp trả tương xứng của ngoại giao ».
  • G20 : Dẫu sao thì cũng đạt được một thỏa hiệp (RFI) - Báo chí Pháp (11/07/2017) vẫn tiếp tục nhận định về thượng đỉnh G20 tại Hambourg, Đức, kết thúc ngày 08/07/2017. Tờ Le Monde trong bài phân tích đề tựa « G20 : Dẫu sao thì cũng đạt được một thỏa hiệp », cho rằng hành động này là nhằm giữ thể diện. Để tránh làm cho thượng đỉnh thất bại hoàn toàn, các thành viên G20 đã đồng ý ghi nhận các bất đồng trong hồ sơ khí hậu, để có thể tuyên bố đạt đồng thuận trên các vấn đề khác.
  • Thế Vận Hội Olympic : Paris – Los Angeles, chặng cuối cuộc đua 2024 hay 2028 (RFI)- Hôm nay 11/07/2017, tại Lausanne, Thụy Sĩ, hai đối thủ Paris và Los Angeles bước vào chặng đua quyết định giành quyền đăng cai Thế Vận Hội Olympic mùa hè 2024. Đại diện của hai thành phố đã có màn thuyết trình trước các thành viên của Ủy Ban Olympic Quốc Tế về hồ sơ xin đăng cai Olympic 2024.
  • Irak cố tiêu diệt ổ kháng cự cuối cùng của Daech ở Mossul (RFI) - Lực lượng Irak hôm nay 11/07/2017 cố gắng tiêu diệt ổ kháng cự cuối cùng của quân thánh chiến Daech tại Mossul, sau khi thủ tướng Haider Al Abadi đến tận thành phố cổ đã trở nên hoang tàn này để hoan nghênh chiến thắng của quân đội.
-----------------------------------------

NGÀY 13-7-2017

RFA

RFA

----------------------------------

NGÀY 13-7-2017

-------------------------------------

NGÀY 13-7-2017


--------------------------------------

NGÀY 13-7-2017

Hoàng Hà.  Trí thức Việt Nam
Phạm Đoan Trang.  Theo FB Phạm Đoan Trang
Thuỳ Vân.  Tác giả gửi tới Dân Luận
Lê Nguyễn Duy Hậu.  Theo FB Lê Nguyễn Duy Hậu
Nguyễn Huy Vũ.   Theo FB Nguyễn Huy Vũ

--------------------------------------

NGÀY 13-7-2017


--------------------------------

NGÀY 13-7-2017

Phạm Trần
GNsP 
Võ Văn Tạo

---------------------------------------

NGÀY 13-7-2017


---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------



-------------------------------

NGÀY 13-7-2017


--------------------------------------

NGÀY 13-7-2017


------------------------------

NGÀY 13-7-2017


-----------------------------------------


NGÀY 13-7-2017


--------------------------------------

NGÀY 13-7-2017

Nhị "sư" … Bảo Châu13 Tháng Bảy, 2017
Điểm FB hôm qua 12/713 Tháng Bảy, 2017
Trang sử theo thực đơn13 Tháng Bảy, 2017

----------------------------------------

NGÀY 13-7-2017


-------------------------------

Thứ năm, 13 tháng 7, 2017








No comments: