Wednesday, February 17, 2010

TẬP SAN DÂN CHỦ - Số Tháng 1-2010

Tập san Dân Chủ 01/2010
Ban Biên Tập
02/2010
http://ptdcvn.wordpress.com/2010/02/14/t%e1%ba%adp-san-dan-ch%e1%bb%a7-012010/

Quý bạn đọc thân mến,

Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 vừa trôi qua đã để lại nhiều dấu ấn trên chặn đường của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã bước qua năm 2009 với bao nhiêu sự kiện, khó khăn và gian khổ. Ngoài những niềm vui, năm 2009 ắt hẳn là một năm với nhiều cam go và thử thách đối với nhân sĩ và trí thức Việt Nam. Nhưng hy vọng là ánh sáng, niềm tin của chúng ta vẫn luôn vững mạnh và cháy bỏng.

Với phiên tòa và các bản án dành cho những nhà dân chủ như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng…đã khiến dư luận trong và ngoài nước hết sức bất bình. Nhiều chính phủ quốc tể cũng như các tổ chức nhân quyền mạnh mẽ phản đối những phiên tòa chiếu lệ, không công minh và trái pháp luật. Đây là những vụ xét xử gây tổn hại cho thanh danh của Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Và hiển nhiên, điều này một lần nữa chứng minh Việt Nam chưa được cải tổ và tôn trọng các quyền cơ bản của con người như đã cam kết.

Bên cạnh những thử thách, phía trước là một tương lai đầy hứa hẹn cùng biết bao hy vọng cho các thế hệ trẻ. Thời khắc thiên niên kỷ mới đã đến, tất cả chúng ta hãy gióng tiếng nói để góp phần xây dựng một đất nước tự hào – nhà nước pháp quyền, tôn trọng sự thật và công bằng xã hội.

Một viên đá không thể làm nên ngọn núi, chúng ta cần lắm những viên đá hợp sức để dựng lên ngọn núi hùng vĩ.

Ban Biên Tập
Tập San Dân Chủ
02/2010


XEM TẠI :
http://ptdcvn.wordpress.com/2010/02/14/t%e1%ba%adp-san-dan-ch%e1%bb%a7-012010/


No comments: